Phi hành đoàn của Trạm vũ trụ quốc tế sẽ mang chó Dachshund bằng bông lên vũ trụ

Đăng ký
THÀNH PHỐ NGÔI SAO (Tỉnh Matxcơva) (Sputnik) – Chỉ số không trọng lượng của phi hành đoàn trên tàu "Soyuz MS-10” sẽ là con chó Dachshund bằng bông, chỉ huy tàu, ông Alexei Ovchinin cho biết trước cuộc đào tạo kiểm tra tại Trung tâm huấn luyện các phi hành gia mang tên Gagarin.

"Đảm nhiệm vai trò chỉ số không trọng lượng sẽ là một con thú bông. Lần đầu là con cú mèo, lần này sẽ là con chó Dachshund" — ông Ovchinin nói. Chỉ số được sử dụng để khi các phi hành đang được cài chặt vào ghế trên tàu hiểu được khi nào thì sẽ xuất hiện tình trạng không trọng lượng.

Phóng tên lửa mang Soyuz-2.1a từ trung tâm vũ trụ Vostochny - Sputnik Việt Nam
Nguồn cho biết, ISS không có mũi khoan có thể "đục lỗ" trên tàu vũ trụ "Soyuz"
Thí nghiệm thú vị nhất mà ông nêu ra là máy in 3D sinh học từ tính. "Con tàu của chúng tôi sẽ mang theo thiết bị, và Nga sẽ lần đầu tiên thực hiện thí nghiệm trên vũ trụ. Chúng tôi sẽ thử in vải trên máy in sinh học này", ông Ovchinin nói.

Ông Alexei Ovchinin sẽ lên Trạm vũ trụ quốc tế cùng với phi hành gia Nick Heyg của NASA vào ngày 11 tháng 10 trên tàu Soyuz MS-10. Đối với ông, đây sẽ là chuyến bay thứ hai trên tàu "Soyuz" tới ISS.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала