Pompeo tố Nga "cố gắng" tác động đến công việc của Hội đồng Bảo an LHQ về Bắc Triều Tiên

© AFP 2023 / Jim WatsonMike Pompeo
Mike Pompeo - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Washington, (Sputnik) - Tiếp theo đại diện thường trực của Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley, cả Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cũng cáo buộc Nga “nỗ lực gây tác động" ảnh hưởng đến công việc của Ủy ban 1718 Hội đồng Bảo an LHQ chuyên giám sát việc thi hành lệnh trừng phạt chống Bắc Triều Tiên.

"Hôm nay tôi đã nói chuyện với bà Nikki Haley đại diện thường trực của Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc, Nga đang ráo riết cố thay đổi nội dung nghị quyết của Ủy ban 1718 thuộc Hội đồng Bảo an LHQ, chuyên trách giám sát việc thi hành lệnh trừng phạt đối với CHDCND Triều Tiên. Tôi hy vọng rằng Ủy ban 1718 sẽ tiếp tục thực hiện công tác như đã làm, bảo tồn tính độc lập và không cho phép một quốc gia nào, mà trong trường hợp này là Nga, thay đổi nguyên tắc làm việc của Ủy ban”, — Ngoại trưởng Pompeo nói trong cuộc họp dành cho các nhà báo tại Bộ Ngoại giao.

Trước đó, đại diện thường trực của Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley đã gay gắt phản ứng việc đưa thay đổi vào báo cáo của Ủy ban 1718 thuộc Hội đồng Bảo an giám sát việc thi hành lệnh trừng phạt chống Bắc Triều Tiên. Theo đề nghị của Nga, trong văn kiện nói trên đã có thay đổi. Người đứng đầu sứ đoàn Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc tuyên bố rằng họ "thất vọng khi cả nhóm phải nhường thua áp lực của Nga".

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала