"Tiềm năng của một hòn đảo": sống trên một hoang đảo Nga như Robinson

© Sputnik / Mikhail KuhtarevVùng Primorye
Vùng Primorye - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Chương trình “Hec-ta đất Viễn Đông” cho công dân Nga thuê miễn phí và sau đó nhận quyền sở hữu một ha đất ở vùng Viễn Đông đã kích thích trí tưởng tượng của công dân Nga, đồng bào Nga ở nước ngoài cũng như công dân nước ngoài.

Mặc dù chỉ riêng những cá nhân nhận được quốc tịch Nga có thể trở thành chủ sở hữu, nhưng, những  pháp nhân cũng có thể nhận quyền quản lý một vùng đất Viễn Đông, và chính quyền địa phương hoan nghênh những dự án như vậy.

Chỉ có 26% số người tham gia chương trình "Hec-ta đất Viễn Đông" thuê đất để làm nông nghiệp, — ông Anatoly Kutsenko, Vụ trưởng Vụ Kinh tế, Đầu tư và Thị trường của Bộ Nông nghiệp LB Nga, cho biết tại  phiên họp "Hec-ta Viễn ông: từ cung cấp đến khai thác", được tổ chức trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Đông (12 tháng 9 năm 2018). Tham gia phiên họp này có các nhà chức trách địa phương, đại diện các ngân hàng, và bản thân những người đã thuê đất để xây dựng tòa nhà riêng cho gia đình, xây dựng nhà kho cho cửa hàng bánh mì, trang trại ngựa, trung tâm mua sắm, khu vực nghỉ mát…

© Ảnh : Public DomainHồ Hanka
Hồ Hanka  - Sputnik Việt Nam
Hồ Hanka

Một trong những dự án thú vị nhất là một hec-ta đất trên hoang đảo ở Biển Nhật Bản. Anh Narek Oganesyan, người Matxcơva, nay là chu sở hữu một hecta đất trên đảo Chakmut. Trong cuộc phỏng vấn với Sputnik Polska, anh nói về kế hoạch tổ chức ở đây những trò chơi quest tìm kiếm cho những "Robinson" mới.

Sputnik: Ý tưởng này tới từ đâu?

— Tôi làm việc trong ngành ngân hàng, vì vậy tôi chưa có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh du lịch. Nhưng, nhiều người bạn của tôi có kinh nghiệm tổ chức các sự kiện và chuyến đi du lịch. Sau khi tôi biết về chương trình đó, tôi bắt đầu suy nghĩ — tôi có thể làm gì ở đó? Tôi đã xem danh sách các kế hoạch kinh doanh của Cơ quan Phát triển Nguồn nhân lực ở vùng Viễn Đông. Một trong những kế hoạch mô tả việc ​​thành lập công ty du lịch. Tôi nghĩ — đây là doanh nghiệp mà tôi có thể làm trong khi không di chuyển từ Matxcơva mà chỉ thỉnh hoảng đến Viễn Đông. Đối với tôi, đi du lịch có nghĩa là đi bãi biển, vì vậy tôi đã lựa chọn một vùng đất trên bờ đại dương. Một vùng đất khác mà tôi cũng rất thích là một hòn đảo không có người ở.

 Sputnik: Bằng cách nào anh đã đăng ký thuê đảo?

Con lừa chạy nhảy sinh động trên cánh đồng - Sputnik Việt Nam
Trang trại nuôi lừa Kamchatka: một thử nghiệm độc đáo về hec-ta đất Viễn Đông

— Tôi đã nộp đơn tập thể của toàn gia đình và đã nhận quyền sở hữu toàn bộ hòn đảo. Bản thân tôi rất thích những trò chơi quest — cuộc tìm kiếm.  Và ngay sau khi đăng ký quyền sở hưu, tôi có khả năng tổ chức các quest sinh sống — "Đảo châu báu", "Trải nghiệm cảm giác làm Robinson"…

Quest Robinsonade là một dự án độc đáo không chỉ ở Nga mà trên toàn thế giới. Ít nhất, hoàn toàn không có sự cạnh tranh trong lĩnh vực này. Đây là một hòn đảo thực sự, thực sự không có người ở, cò rừng rậm và bãi biển, điều kiện thời tiết tốt: 26 độ C vào mùa hè. Vị trí địa lý của đảo Chakmut rất thuận lợi — chỉ cách lục địa 300 m. Không cần thuê tàu biển, bạn có thể thuê một chiếc thuyền cao su và sau 5 phút đến đảo.

© Fotolia / FazefulAmguema là một dòng chảy tại Viễn Đông Siberi của Nga
Amguema là một dòng chảy tại Viễn Đông Siberi của Nga - Sputnik Việt Nam
Amguema là một dòng chảy tại Viễn Đông Siberi của Nga

Sputnik: Khi nào anh đã khởi nghiệp dự án này? Anh có trang web chính thức không?

— Tôi có thể nói rằng, điểm khởi đầu là tháng 3 năm nay. Tôi đã có ý định khởi đầu vào mùa hè năm ngoái, nhưng, đáng tiếc, đã có những vấn đề với việc lựa chọn loại hình sử dụng khu đất vì hòn đảo này không đăng ký vào sổ địa chính. Đã có những vấn đề pháp lý — nhưng, tôi đã nộp đơn cho Cơ quan Phát triển Nguồn nhân lực ở vùng Viễn Đông, và các vấn đề đã được giải quyết vào tháng Ba năm nay. Sau đó, tôi bắt đầu làm việc tích cực theo hướng đó. Tôi đã tổ chức chiến dịch PR, thậm chí trước khi có cơ hội làm điều gì đó trên đảo. Kết quả là, hoạt động quảng cáo trên trang web trong một thời gian dài đã mang lại kết quả: chúng tôi nhận được 3.500 đơn xin tham gia.

Sputnik: Anh có ý định xây dựng những cơ sở nào trên đảo — một khách sạn? Cắm trại?

Steven Seagal - Sputnik Việt Nam
Ngôi sao Steven Seagal sẽ thành điền chủ với “1 hec-ta Viễn Đông”

— Giai đoạn đầu tiên là dự án Quest Robinsonade, vì vậy tôi không lên kế hoạch xây dựng nhưng công trình. Bởi vì Robinson Crusoe không cần gì cả. Nhưng, ở giai đoạn thứ hai — "du lịch tìm kiếm" sẽ có chỗ cắm trại để khách du lịch có thể dựng lều trại. Tôi nghĩ về lều trại bền có sử dụng các ốc vít. Và ý tưởng chính là mua và chuyển đến đó các nhà container. Chúng tôi đang xem xét những dự án Ba Lan sản xuất nhà container bền, bằng kim loại, lý tưởng cho mọi thời tiết. Nếu dự án sẽ mang lại lợi nhuận, trong tương lai chúng tôi có thể xây dựng những nhà ở. Rất có thể, tôi sẽ xây dựng bến tàu.

 Sputnik: Còn về an toàn môi trường thì sao? Nếu có nhiều khách du lịch thì phải có ai đó chăm sóc tái chế rác và bảo tồn thiên nhiên?

— Vâng, tôi đã tìm những thùng chứa đặc biệt để đốt rác — công nghệ thân thiện với môi trường, rác thải cháy bên trong, chỉ tạo ra khói. Trên đảo có cả khu vệ sinh — mọi thứ được lên kế hoạch. Ngoài ra, một đối tác của tôi — thành viên "Hội Địa lý Nga" cũng sẽ tích cực tham gia dự án. Vào tháng 11 năm nay chúng tôi sẽ kỷ niệm 230 năm ngày sinh của Đô đốc Mikhail Lazarev, mà ở Viễn Đông chưa có một tượng đài nào. Chúng tôi có kế hoạch dựng tượng Lazarev tại ngôi làng mang tên đô đốc. Đây sẽ là một món quà của tôi cho Hội Địa lý Nga.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала