Người lập trại nuôi dưỡng mèo ở Syria: động vật và trẻ em đều cần được quan tâm chăm sóc

© Ảnh : Mohammad Alaa AljaleelTrại nuôi dưỡng mèo của Muhammed Alaa al Jaleel ở Syria
Trại nuôi dưỡng mèo của Muhammed Alaa al Jaleel ở Syria - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Cư dân Aleppo Muhammed Alaa al Jaleel là tài xế xe cứu thương. Từ thời thơ ấu, ông đã chăm sóc mèo vô chủ. Ông chính là người đầu tiên ở Syria lập trại nuôi dưỡng động vật hoang, dự án của ông được hỗ trợ bởi những người quan tâm từ khắp nơi trên thế giới.

Từ khi bắt đầu chiến tranh, số lượng động vật vô chủ trên đường phố đã tăng vọt. Một số khu  dân cư hoàn toàn hoang vắng, các loài động vật bị đói, chúng cần được chăm sóc. Mohammed đã có một ý tưởng về việc tạo ra một cơ sở cưu mang động vật hoang, sau đó trại nuôi dưỡng này xuất hiện ở Aleppo. Không phải tất cả động vật đều sống ở đó, số nhiều chỉ đến ăn. Những con mèo  biết rất rõ giờ được ăn trưa và đến không chậm trễ. Trong năm 2013, đã có 170 con mèo, năm 2016, tòa nhà bị trúng đạn bắn phá, hơn 100 con mèo bị chết. Sau đó, trại nuôi dưỡng động vật thứ hai ở ngoại ô Aleppo được thành lập. Bây giờ  ở đó có thể gặp cả khỉ, ngựa và chó.

© Ảnh : Mohammad Alaa AljaleelTrại nuôi dưỡng mèo của Muhammed Alaa al Jaleel ở Syria
Trại nuôi dưỡng mèo của Muhammed Alaa al Jaleel ở Syria  - Sputnik Việt Nam
Trại nuôi dưỡng mèo của Muhammed Alaa al Jaleel ở Syria

"Mọi người giờ đây đã tự mang động vật đến. Đây là những con vật bị chủ bỏ rơi, và những con mèo đi hoang trên đường phố, phần lớn chúng cần đến điều trị, chăm sóc đặc biệt. Cúng tôi chỉ nhận những con chó bị bệnh, không thể không được giúp đỡ, đã bố trí một khu riêng biệt dành cho việc này. Ngoài ra, chúng tôi có 4 con khỉ đang sống trong trại. Chủ nhà chạy trốn, còn chúng vẫn bị nhốt trong lồng. Chúng tôi đã mua chúng với giá 4000 nghìn đô la và cứu sống chúng. Và sau những cuộc đụng độ gần đây ở Hama, đã xảy ra một chuyện:  một gia đình chạy trốn khỏi thành phố, mang theo con ngựa thuần chủng của họ. Nhưng chiếc xe chở ngựa bị nhồi nhét  đồ dùng cá nhân, nên con ngựa  phải chạy theo xe. Nó bị long mất móng,và cần được điều trị. Chúng tôi đã mua nó với giá 1500 đô la. Có 5 con thỏ và 7 con chi săn mồi cũng định cư chỗ  chúng tôi", — Mohammed Alaa al-Jalil nói.

© Ảnh : Mohammad Alaa AljaleelTrại nuôi dưỡng mèo của Muhammed Alaa al Jaleel ở Syria
Trại nuôi dưỡng mèo của Muhammed Alaa al Jaleel ở Syria  - Sputnik Việt Nam
Trại nuôi dưỡng mèo của Muhammed Alaa al Jaleel ở Syria

"Chúng tôi đã lập ra một  trại nuôi mèo trong các mạng xã hội, được gọi là" Ilgattaro D'aleppo ". Điều này rất hữu ích trong việc tìm kiếm nguồn tài trợ, và bây giờ mọi người từ khắp nơi trên thế giới đang giúp chúng tôi ",- Mohamed Al-Jalil nói với Sputnik. "Những người có đức tin khác nhau và từ các quốc gia khác sẽ giúp chúng tôi. Đầu tiên họ gửi tiền chỉ cho mèo, bây giờ chúng tôi đã mở rộng và đang giúp đỡ trẻ em. Các nhà từ thiện đã giúp xây dựng một tòa nhà mới  làm nơi trú ẩn cho động vật, sân chơi cho trẻ em và sửa chữa sân vườn. Chúng tôi đã có thể xây dựng một trạm thú y và một trung tâm y tế miễn phí  trợ giúp trẻ em và phụ nữ. Chúng tôi giúp những người có nhu cầu đặc biệt và dạy trẻ em chăm sóc động vật". Muhammad al-Jalil lưu ý rằng các nhà từ thiện từ các nước Ả Rập không ủng hộ dự án của ông.

© Ảnh : Mohammad Alaa AljaleelTrại nuôi dưỡng mèo của Muhammed Alaa al Jaleel ở Syria
Trại nuôi dưỡng mèo của Muhammed Alaa al Jaleel ở Syria  - Sputnik Việt Nam
Trại nuôi dưỡng mèo của Muhammed Alaa al Jaleel ở Syria

"Dự án giáo dục của tôi là nhằm dạy trẻ em yêu thương và cảm thông với động vật. Trong tất cả các tôn giáo đều nói rằng động vật cần được chăm sóc và không nên xúc phạm chúng. Dạy dỗ cho trẻ em tình yêu dành cho  bạn bè thân thuộc nhỏ bé hơn, sau đó các em sẽ đối xử với gia đình và hàng xóm một cách nhân ái. Trong khi ở thế giới Ả Rập không thực sự thích động vật, theo nghĩa này thì Syria đã tiến bộ về phía trước. Chúng tôi có một số trại nuôi dưỡng mèo",- người  tạo ra cơ sở cưu mang động vật đầu tiên ở Aleppo Mohammed al-Jali cho biết.

© Ảnh : Mohammad Alaa AljaleelTrại nuôi dưỡng mèo của Muhammed Alaa al Jaleel ở Syria
Trại nuôi dưỡng mèo của Muhammed Alaa al Jaleel ở Syria  - Sputnik Việt Nam
Trại nuôi dưỡng mèo của Muhammed Alaa al Jaleel ở Syria

"Hơn hết tất cả, tôi muốn kết thúc chiến tranh. Trẻ em rất đáng thương, chúng bị ảnh hưởng nhiều nhất. Đây là cả một thế hệ với cuộc sống hoàn toàn bị tê liệt. Tôi sẽ cho mọi thứ, kể cả cuộc sống của riêng tôi, chỉ  để cho cuộc chiến tranh kết thúc", người lập trại nuôi dưỡng mèo ở Syria  nói với Sputnik.

© Ảnh : Mohammad Alaa AljaleelTrại nuôi dưỡng mèo của Muhammed Alaa al Jaleel ở Syria
Trại nuôi dưỡng mèo của Muhammed Alaa al Jaleel ở Syria - Sputnik Việt Nam
1/11
Trại nuôi dưỡng mèo của Muhammed Alaa al Jaleel ở Syria
© Mohammad Alaa AljaleelTrại nuôi dưỡng mèo của Muhammed Alaa al Jaleel ở Syria
Trại nuôi dưỡng mèo của Muhammed Alaa al Jaleel ở Syria - Sputnik Việt Nam
2/11
Trại nuôi dưỡng mèo của Muhammed Alaa al Jaleel ở Syria
© Ảnh : Mohammad Alaa AljaleelTrại nuôi dưỡng mèo của Muhammed Alaa al Jaleel ở Syria
Trại nuôi dưỡng mèo của Muhammed Alaa al Jaleel ở Syria - Sputnik Việt Nam
3/11
Trại nuôi dưỡng mèo của Muhammed Alaa al Jaleel ở Syria
© Ảnh : Mohammad Alaa AljaleelTrại nuôi dưỡng mèo của Muhammed Alaa al Jaleel ở Syria
Trại nuôi dưỡng mèo của Muhammed Alaa al Jaleel ở Syria - Sputnik Việt Nam
4/11
Trại nuôi dưỡng mèo của Muhammed Alaa al Jaleel ở Syria
© Ảnh : Mohammad Alaa AljaleelTrại nuôi dưỡng mèo của Muhammed Alaa al Jaleel ở Syria
Trại nuôi dưỡng mèo của Muhammed Alaa al Jaleel ở Syria - Sputnik Việt Nam
5/11
Trại nuôi dưỡng mèo của Muhammed Alaa al Jaleel ở Syria
© Ảnh : Mohammad Alaa AljaleelTrại nuôi dưỡng mèo của Muhammed Alaa al Jaleel ở Syria
Trại nuôi dưỡng mèo của Muhammed Alaa al Jaleel ở Syria - Sputnik Việt Nam
6/11
Trại nuôi dưỡng mèo của Muhammed Alaa al Jaleel ở Syria
© Ảnh : Mohammad Alaa AljaleelTrại nuôi dưỡng mèo của Muhammed Alaa al Jaleel ở Syria
Trại nuôi dưỡng mèo của Muhammed Alaa al Jaleel ở Syria - Sputnik Việt Nam
7/11
Trại nuôi dưỡng mèo của Muhammed Alaa al Jaleel ở Syria
© Ảnh : Mohammad Alaa AljaleelTrại nuôi dưỡng mèo của Muhammed Alaa al Jaleel ở Syria
Trại nuôi dưỡng mèo của Muhammed Alaa al Jaleel ở Syria - Sputnik Việt Nam
8/11
Trại nuôi dưỡng mèo của Muhammed Alaa al Jaleel ở Syria
© Mohammad Alaa AljaleelTrại nuôi dưỡng mèo của Muhammed Alaa al Jaleel ở Syria
Trại nuôi dưỡng mèo của Muhammed Alaa al Jaleel ở Syria - Sputnik Việt Nam
9/11
Trại nuôi dưỡng mèo của Muhammed Alaa al Jaleel ở Syria
© Ảnh : Mohammad Alaa AljaleelTrại nuôi dưỡng mèo của Muhammed Alaa al Jaleel ở Syria
Trại nuôi dưỡng mèo của Muhammed Alaa al Jaleel ở Syria - Sputnik Việt Nam
10/11
Trại nuôi dưỡng mèo của Muhammed Alaa al Jaleel ở Syria
© Ảnh : Mohammad Alaa AljaleelTrại nuôi dưỡng mèo của Muhammed Alaa al Jaleel ở Syria
Trại nuôi dưỡng mèo của Muhammed Alaa al Jaleel ở Syria - Sputnik Việt Nam
11/11
Trại nuôi dưỡng mèo của Muhammed Alaa al Jaleel ở Syria
1/11
Trại nuôi dưỡng mèo của Muhammed Alaa al Jaleel ở Syria
2/11
Trại nuôi dưỡng mèo của Muhammed Alaa al Jaleel ở Syria
3/11
Trại nuôi dưỡng mèo của Muhammed Alaa al Jaleel ở Syria
4/11
Trại nuôi dưỡng mèo của Muhammed Alaa al Jaleel ở Syria
5/11
Trại nuôi dưỡng mèo của Muhammed Alaa al Jaleel ở Syria
6/11
Trại nuôi dưỡng mèo của Muhammed Alaa al Jaleel ở Syria
7/11
Trại nuôi dưỡng mèo của Muhammed Alaa al Jaleel ở Syria
8/11
Trại nuôi dưỡng mèo của Muhammed Alaa al Jaleel ở Syria
9/11
Trại nuôi dưỡng mèo của Muhammed Alaa al Jaleel ở Syria
10/11
Trại nuôi dưỡng mèo của Muhammed Alaa al Jaleel ở Syria
11/11
Trại nuôi dưỡng mèo của Muhammed Alaa al Jaleel ở Syria
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала