Bộ Quốc phòng Ukraina phản ứng trước thông tin về tên lửa bắn hạ MH17

© Sputnik / StringerStepan Poltorak
Stepan Poltorak - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
KIEV (Sputnik) - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraina Stepan Poltorak nói rằng thông tin về việc Ukraina sở hữu quả tên lửa bắn hạ chiếc Boeing MH17 của Malaysia trên bầu trời Donbas không tương ứng với thực tế.

Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Hai đã công bố dữ liệu: số hiệu quả tên lửa đã được xác lập, nó đã được gửi đến đơn vị quân đội của CHXHCN Ukraina  vào năm 1986. Nga kêu gọi đội điều tra quốc tế yêu cầu Ukraina trình bày tất cả các tài liệu cần thiết về quả tên lửa.

Bộ Quốc phòng Nga đưa ra những bằng chứng mới về vụ tai nạn máy bay MH17 - Sputnik Việt Nam
Bộ Quốc phòng xác định số hiệu tên lửa đã bắn hạ máy bay MH17

"Đây là lời nói dối tuyệt đối. Đây là một sự giả mạo tiếp theo",- Poltorak phát biểu tại  cuộc họp báo hôm thứ Hai.

Chủ tịch Verkhovnaya Rada của Ukraina Andrei Parubiy cũng gọi tuyên bố của phía Nga rằng tên lửa bắn hạ chiếc Boeing MH17 của Malaysia trên không phận Donbass thuộc về Ukraina là thông tin giả mạo.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала