Cựu tổng thống Ukraina kêu gọi ông Trump nói lời xin lỗi trước Kiev

© Sputnik / Sergey Guneev / Chuyển đến kho ảnhLeonid Kuchma
Leonid Kuchma - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Cựu Tổng thống Ukraina Leonid Kuchma nói rằng lãnh đạo Mỹ Donald Trump nên đưa ra xin lỗi trước Kiev về việc các nước ký biên bản ghi nhớ Budapest dường như đã "lừa" Ukraina, kênh truyền hình Espreso đưa tin.
Президент Украины Петр Порошенко и спецпредставитель США по Украине Курт Волкер - Sputnik Việt Nam
Hoa Kỳ sẵn sàng thảo luận với Ukraina về lô vũ khí mới

"Ukraina đã bị lừa, Bắc Triều Tiên không có vũ khí hạt nhân chẳng đáng để đếm xỉa tới. Cần đưa ra lời khuyên gì với ông Trump về điều này? Điều quan trọng là ông cần quay trở lại và nói "Tôi xin lỗi, tôi sẵn sàng giúp Ukraina tích cực hơn trong vấn đề mà ngày nay đã trở thành không chỉ nỗi khiếp đảm đối với Ukraina, mà với cả châu Âu và thế giới", ông Kuchma nói bên lề hội nghị Chiến lược châu Âu Yalta.

Bản ghi nhớ Budapest được ký kết vào ngày 5 tháng 12 năm 1994 bởi các nhà lãnh đạo Ukraina, Nga, Hoa Kỳ và Anh, trên thực tế đã trở thành văn kiện, theo đó Kiev bị tước đi vũ khí hạt nhân và khởi đầu cho việc Ukraina tham gia vào Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала