Cô gái bị sốc: "Vài người có biểu hiện lạ, rồi khoảng 4 người ngất xỉu"

© Ảnh : Dân ViệtCông viên nước Hồ Tây
Công viên nước Hồ Tây - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Số lượng người tử vong khá lớn đã khiến chính cô gái tham gia lễ hội âm nhạc ở công viên nước cảm thấy rất "sốc", Thời đại cho hay.

Tối qua (16/9), tại Công viên nước Hồ Tây đã diễn ra sự kiện âm nhạc điện tử lớn. Lễ hội âm nhạc "Trip to the moon" (Du hành tới mặt trăng) nằm trong khuôn khổ Tuần lễ âm nhạc điện tử 2018 — Vietnam Electronic Weekend (VEW) năm thứ 3 liên tiếp được tổ chức. Có hàng nghìn bạn trẻ đã đến hòa chung không khí âm nhạc.

Công viên nước Hồ tây - Sputnik Việt Nam
7 người tử vong tại lễ hội âm nhạc ở Hồ Tây, nghi do sốc thuốc

Tuy nhiên trong quá trình tham gia lễ hội, có một số người khó thở nên được đưa ra ngoài cấp cứu. Cho đến hiện tại, ghi nhận 7 trường hợp tử vong nghi do sốc thuốc.

Quỳnh Hương (SN 1997, sinh viên Học viện Hành chính Quốc gia) là một trong những khán giả góp mặt trong sự kiện âm nhạc này.

Cô đã tham gia tất cả những lễ hội âm nhạc lớn nhỏ được tổ chức tại Hà Nội kể từ năm 2016 đến nay.

"Hôm qua em cũng có thấy nhiều người biểu hiện lạ nhưng không để ý lắm. Xung quanh vị trí em đứng tầm 3,4 set nhạc trôi qua thì có người đầu tiên ngất xỉu. Lúc đó em không rõ do bạn bị mệt, không gian bí hay vì lí do gì mà bị ngất. Thật ra BTC đã kiểm tra an ninh kỹ càng nhưng nhiều người chơi vẫn đưa được "đồ" mang vào để chơi", cô gái 21 tuổi chia sẻ.

© Ảnh : Trí thức trẻHương và bạn bè tham dự sự kiện hôm qua ở Công viên nước.
Hương và bạn bè tham dự sự kiện hôm qua ở Công viên nước. - Sputnik Việt Nam
Hương và bạn bè tham dự sự kiện hôm qua ở Công viên nước.

Công viên nước rùng rợn bị bỏ quên ở Huế - Sputnik Việt Nam
Cùng du khách Tây khám phá công viên nước bỏ hoang ở Việt Nam (Ảnh)
Cũng theo Quỳnh Hương, không gian ở một sân khấu bị bí và chật, đông người nên nhiều bạn khó thở sau vài tiếng hòa mình cùng âm nhạc.

"Em nhảy nhót vui vẻ với bạn bè thì chỉ có cảm giác khát nước và hơi hơi khó thở. Nhiều bạn mệt thì ngồi xuống nghỉ sau đó lại chơi rất bình thường chẳng sao hết. Không gian của sự kiện rất rộng, có ba sân khấu. Hai sân khấu còn lại rất ổn, thoáng và có quạt mát. Nhưng sân khấu chính lượng người dồn về đông quá nên quá tải và tắc nghẽn. Đến set nhạc của Headliner vì quá tải nên BTC đã cho người cấm đường dẫn lên cầu ra sân khấu. Khu sự kiện cũng có lều nghỉ ngơi chu đáo nên em nghĩ không gian đó, với số lượng người đó ở trong vẫn rất ổn. Chỉ là ở sân khấu chính bị bí. Nhiều người cũng than thở về chuyện này", Quỳnh Hương nói thêm.

Trước đó, Hương từng tham gia khá nhiều lễ hội âm nhạc. Nhưng nó đều được tổ chức ở ngoài trời nên rất thoáng.

"Năm 2016 sự kiện của Martin Garrix ở Ecopark cũng đông đúc nhưng vì ngoài trời, không có mái che nên mọi người vui đùa thoải mái. Em không hề muốn bất cứ ai lạm dụng lễ hội âm nhạc điện tử để dùng chất kích thích rồi xảy ra sự việc đáng tiếc. Em và nhiều bạn bè đam mê dòng nhạc này nên chẳng muốn chứng kiến tình cảnh như thế. Sự việc hôm qua đã khiến hình ảnh âm nhạc điện tử xấu đi nhiều trong mắt cộng đồng. Mong sau chuyện này ai tham gia lễ hội cũng nên rút kinh nghiệm tự bảo vệ bản thân hoặc giúp đỡ những người đang gặp vấn đề. Về phía BTC thì mong sẽ rút kinh nghiệm để làm sự kiện có quy mô lớn mà không bị bí ảnh hưởng tới sức khoẻ người chơi", Quỳnh Hương thẳng thắn bày tỏ.

Cô cũng chia sẻ thêm rằng vì tin tức 7 người tử vong khi tham gia lễ hội âm nhạc nên nhiều bạn bè bị bố mẹ cấm tham gia những lễ hội sau đó.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала