Quân đội tham gia tìm kiếm bé trai mất tích ở Phú Quốc

© Ảnh : HVKTQSHọc viện Kỹ thuật quân sự
Học viện Kỹ thuật quân sự - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Toàn lấy xe đạp đi chơi và đến tối không về nhà trọ ở xã Cửa Dương (Phú Quốc). Tiểu đoàn 860 và chính quyền địa phương hỗ trợ gia đình tìm nam sinh hai ngày nhưng không có kết quả, Zing đưa tin.

Tối 16/9, ông Trần Văn Việt, Chủ tịch UBND xã Cửa Dương (huyện Phú Quốc, Kiên Giang), cho biết Tiểu đoàn 860 đóng trên địa bàn tiếp tục cử lực lượng hỗ trợ công an, quân sự và chính quyền địa phương tìm kiếm nam sinh mất tích. Nạn nhân là Hồng Khánh Toàn (10 tuổi), tạm trú tại nhà trọ ở ấp Cây Thông Ngoài, xã Cửa Dương.

Thi thể bé B. được tìm thấy dưới hồ sau khi rời khỏi nhà. - Sputnik Việt Nam
Đã tìm thấy thi thể bé trai 5 tuổi mất tích khi mang theo điện thoại iphone 7

"Chúng tôi chỉ biết được Toàn mất tích và các lực lượng đang tìm kiếm. Còn nghi vấn bé có gặp tình huống xấu nào không thì chưa thể nghĩ ra được", người đứng đầu UBND xã Cửa Dương nói.

Chị Huỳnh Thị Cẩm Tú (35 tuổi, mẹ bé Toàn) cho biết vợ chồng chị quê Cần Thơ, đưa hai con ra đảo Phú Quốc làm ăn và Toàn là con trai lớn. Hàng ngày, chị Tú mua bán cá biển, chồng làm tài xế và gần đây họ không mâu thuẫn với ai.

© Ảnh : FacebookHình ảnh của Toàn trên Facebook của cô chủ nhiệm.
Hình ảnh của Toàn trên Facebook của cô chủ nhiệm.  - Sputnik Việt Nam
Hình ảnh của Toàn trên Facebook của cô chủ nhiệm.

Bé Nghĩa (vòng tròn đỏ) mất tích khi đang chơi ở sân nhà. - Sputnik Việt Nam
Bé trai hơn 2 tuổi ở Thanh Hóa mất tích đã tử vong
Chiều 15/9, Toàn được nghỉ học nên xin phép cha mẹ đi chơi bằng xe đạp. Đến tối cùng ngày gia đình không thấy em về nhà trọ nên vợ chồng chị Tú báo công an và đi tìm khắp nơi nhưng không gặp.

"Con tôi ngoan lắm. Tôi cũng có khi rầy con là đi xe đạp thì nên giữ gìn, chạy chỗ sạch chứ đừng để xe dơ, chứ không có la mắng gì cả. Sáng nay (17/9 — PV) tôi vào trường để hỏi cô chủ nhiệm xem có bé nào đi chơi với Toàn vào chiều thứ bảy hay không để biết hướng mà tìm thêm", người mẹ chia sẻ.

Theo chị Tú, gia đình hiện chỉ biết nhờ người thân, bạn bè và ngành chức năng tìm kiếm con trai. Chưa ai dám nghĩ đến những tình huống xấu khác như bé bị bắt cóc hay đi lạc vào rừng…

Trò chuyện với Zing.vn, cô chủ nhiệm của Toàn (lớp 5/4, Trường tiểu học Cửa Dương 2) cho biết nam sinh này ngoan nhưng không được nhanh nhẹn như các em khác trong lớp. Những ngày gần đây cô không ghi nhận điều gì khác thường từ bé trai 10 tuổi này.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала