Tuyên bố của ông Stoltenberg về ứng phó tấn công mạng là lời đe dọa chiến tranh

© AP Photo / Virginia MayoNATO, Jens Stoltenberg
NATO, Jens Stoltenberg - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Những tuyên bố của Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg về khả năng áp dụng điều năm của Điều lệ liên minh trong trường hợp xảy ra cuộc tấn công mạng từ phía Matxcơva là lời đe dọa chiến tranh một cách thẳng thừng, tổng biên tập tạp chí "Quốc phòng" Igor Korotchenko cho Sputnik biết.
Arbat “Cũ” - Sputnik Việt Nam
Người đoạt giải Nobel chỉ trích giới truyền thông vì tội phỉ báng Nga

"Đây là sự tiếp nối của chính sách gây áp lực và bài Nga. Đáng tiếc là số lượng những tuyên bố thiếu thân thiện và những lời đe dọa mà gần đây thường xuyên vang lên từ phía Washington, London và lãnh đạo của NATO chỉ ngày càng gia tăng. Điều nguy hiểm của những tuyên bố này thể hiện ở chỗ, lần đầu tiên trong vấn đề của cái gọi là tấn công mạng, người ta đe dọa chúng ta bằng điều năm trong Điều lệ NATO, theo đó, dưới cái cớ phản ứng tập thể trước động thái hung hãn nhằm vào các nước thành viên NATO, Liên minh sẽ có ý định thực hiện các hành động quân sự chống lại LB Nga. Đây là lời đe dọa chiến tranh một cách thẳng thừng"- ông  Korochenko nói.

Theo ông, Nga đã và đang không có kế hoạch tấn công mạng nhằm vào NATO.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала