Su-30MK2 Việt Nam lần đầu mang tên lửa R-77 trực chiến

© AFP 2023 / StringerChiến đấu cơ phản lực Su-30MK2 của Không quân Việt Nam
Chiến đấu cơ phản lực Su-30MK2 của Không quân Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam vừa phát sóng phóng sự ghi lại hoạt động huấn luyện chuyển trạng thái báo động tiêm kích phòng không tại Trung đoàn 935, theo Đất Việt.

Trong các báo cáo được Viện nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm — SIPRI của Thụy Điển đăng tải, họ chỉ thống kê việc Việt Nam đặt hàng các tên lửa không đối không tầm ngắn sử dụng đầu dò hồng ngoại R-73 để trang bị cho các tiêm kích Su-27 và Su-30MK2 mua từ Nga.

Các bộ phận của máy bay Su22 rơi tại hiện trường. - Sputnik Việt Nam
Nguồn tin của Sputnik: Su-22 Việt Nam có thể rơi vì nâng cấp kém chất lượng ở Ukraina

Tuy nhiên thực tế những hình ảnh từng xuất hiện trên báo chí cho thấy chiến đấu cơ họ Flanker của Việt Nam trong những lần trực ban phòng không thì ngoài tên lửa R-73 còn đeo cả đạn R-27R sử dụng đầu dò radar chủ động treo dưới cánh.

So với tên lửa R-73 thì R-27R có tầm bắn lên tới 130 km, vận tốc Mach 4 (so với R-73 tầm bắn chỉ là 30 km và vận tốc Mach 2,5), nhưng tên lửa R-27 lại có nhược điểm là khả năng cơ động không cao, chỉ chịu quá tải được mức tối đa 8G.

© Ảnh : Báo Đất ViệtSu-30MK2 của Trung đoàn không quân 935 mang 2 tên lửa diệt hạm Kh-31A
Su-30MK2 của Trung đoàn không quân 935 mang 2 tên lửa diệt hạm Kh-31A - Sputnik Việt Nam
Su-30MK2 của Trung đoàn không quân 935 mang 2 tên lửa diệt hạm Kh-31A

Máy bay Su-22 của Không quân Nhân dân Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Hai phi công tử nạn trên Su-22 là vốn quý của Không quân Việt Nam
Ngoài hai loại tên lửa không đối không trên, đã có nhiều nguồn tin cho biết Việt Nam còn có trong biên chế cả tên lửa tối tân nhất của Nga là R-77 (hay còn gọi bằng cái tên RVV-AE) nhưng chưa có hình ảnh xác thực thông tin trên.

Đặt cạnh tên lửa R-27, R-77 có tầm bắn lớn nhất 90 km hoặc lên tới 175 km ở phiên bản R-77M1, tốc độ tối đa Mach 4, nhưng đầu dò của nó nhạy hơn hẳn R-27 cũng như độ cơ động vượt trội, tối đa lên tới 150 độ mỗi giây.

Phải tới gần đây trong phóng sự của Kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam ghi nhận một buổi huấn luyện chuyển trạng thái báo động tiêm kích phòng không tại Trung đoàn không quân 935 thì hình ảnh tên lửa R-77 mới chính thức lộ diện.

Máy bay Su-22 Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Máy bay Su-22 vừa rơi thuộc Trung đoàn anh cả, tinh nhuệ bậc nhất của Không quân Việt Nam
Hình ảnh trên đã khẳng định một lần nữa rằng thông tin "hổ mang chúa" Su-30MK2 của Không quân nhân dân Việt Nam được trang bị vũ khí không chiến hàng đầu thế giới hiện nay, tạo ra ưu thế đáng kể khi thực hiện nhiệm vụ tiêm kích phòng không.

Hiện tại chưa rõ phiên bản R-77 của Việt Nam là loại cơ bản hay biến thể nâng cấp R-77M1, mặc dù vậy đây vẫn là tin rất vui cho những người yêu quân sự nước nhà khi biết rằng Su-30MK2 (và cả Su-27) của chúng ta đã đạt tới năng lực không chiến toàn diện.

Bộ 3 tên lửa không đối không bao gồm R-27, R-73 và R-77 sẽ giúp cho các chiến đấu cơ của Không quân nhân dân Việt Nam có thể lựa chọn vũ khí trong khi giao chiến với những đối tượng khác nhau một cách linh hoạt hơn, đảm bảo xác suất tiêu diệt mục tiêu cũng như tiết kiệm đạn ở mức tối ưu.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала