Bộ Ngoại giao thừa nhận rằng Nga sẽ không chấp nhận các điều khoản cấm vận của Mỹ

© Depositphotos.com / TeamtimeBộ Ngoại giao Mỹ
Bộ Ngoại giao Mỹ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Hoa Kỳ không có ảo tưởng rằng Nga sẽ chấp nhận các điều kiện của Mỹ và có những động thái cho phép tránh vòng mới của lệnh trừng phạt về vụ Skripal. Đây là tuyên bố của Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao về Kiểm soát vũ khí và an ninh quốc tế Andrea Thompson.

Thứ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Antonov - Sputnik Việt Nam
Đại sứ Antonov: “Biện pháp trừng phạt Mỹ chống Nga là "con đường không đi tới đâu"
Bà Thompson lưu ý rằng vòng đầu tiên lệnh trừng phạt mà Washington áp đặt phù hợp với luật kiểm soát vũ khí hóa học và sinh học năm 1991, đã có hiệu lực từ ngày 22 tháng Tám.

"Chúng tôi đã làm cho Moskva hiểu rõ rằng chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của chúng tôi trong khuôn khổ pháp luật, và họ nên có hành động để tiết lộ hoạt động liên quan đến vũ khí hóa học. Chúng tôi không có ảo tưởng rằng Nga sẽ thực hiện các bước cần thiết để hủy bỏ các biện pháp trừng phạt" — báo cáo của Thompson, chuẩn bị phát biểu trước Thượng viện, nêu rõ.

Gói trừng phạt thứ hai nghiêm ngặt hơn của Mỹ dự định áp đặt trong tháng Mười một, có thể ảnh hưởng đến việc cho vay đối với các pháp nhân Nga,cũng như xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa. Ngoài ra, Washington tuyên bố có thể hạ thấp mức độ quan hệ ngoại giao.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала