Rada: Bộ Ngoại giao Ukraina thông báo cho Nga về việc chấm dứt hiệp ước hữu nghị

© Ảnh : President of the Ukraine Press-Service / Chuyển đến kho ảnhVerkhovna Rada meeting
Verkhovna Rada meeting - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
KIEV (Sputnik) - Hôm thứ Sáu, Bộ Ngoại giao Ukraina đã gửi thông báo cho Liên bang Nga về việc hiệp ước hữu nghị, hợp tác và quan hệ đối tác giữa hai nước sẽ không được gia hạn, phó lãnh đạo phe lớn nhất trong quốc hội Ukraina "Khối Poroshenko", ông Alex Goncharenko tuyên bố.
Piotr Poroshenko - Sputnik Việt Nam
Poroshenko tuyên bố Nga thất bại "chiến dịch quân sự" ở Ukraina

"Theo như tôi biết, đã thông báo cho Nga về việc hiệp ước sẽ không được gia hạn", — ông Goncharenko nói với các phóng viên, cuộc trao đổi này được các kênh truyền hình Ukraina phát sóng.

Hôm thứ Hai, Tổng thống Ukraina Petr Poroshenko đã công bố hiệu lực của quyết định do Hội đồng An ninh Quốc gia và Quốc phòng ban hành về việc chấm dứt Hiệp ước Hữu nghị, hợp tác và quan hệ đối tác giữa Ukraina và Nga. Theo lời giải thích từ phía chính quyền Ukraina, ở đây không nói tới việc hủy bỏ hiệp ước, mà là quyết định không gia hạn hiệp ước. Trong trường hợp mọi trình tự được tuân thủ, hiệp ước sẽ hết hạn vào ngày 1 tháng 4 năm 2019.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала