"Hoa Kỳ không cố phá hoại khả năng phòng thủ của Nga"

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteBộ Ngoại giao Mỹ
Bộ Ngoại giao Mỹ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Washington, (Sputnik) - Bằng cách áp đặt biện pháp trừng phạt chống ngành công nghiệp quốc phòng Nga, Hoa Kỳ không cố gắng phá hoại khả năng phòng thủ của Nga hoặc các nước khác, - Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.

Hôm thứ Năm, Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với nhân viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc và Rosboronexport vì giao dịch mua máy bay và hệ thống tên lửa S-400 của Nga. Biện pháp trừng phạt được áp đặt theo quy định của Luật chống lại những đối tượng phản đối Mỹ thông qua các biện pháp trừng phạt (CAATSA) năm 2017.

"Điều 231 của CAATSA và hành động ngày hôm nay không hướng tới phá hoại tiềm năng quân sự của bất kỳ quốc gia nào, mà là nhằm quy trách nhiệm của Nga để phản ứng lại sự can thiệp của nước này trong quá trình bầu cử ở Hoa Kỳ, hành xử của Nga ở miền Đông Ukraina và các động thái nguy hiểm khác", — Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tuyên bố. 

Ngoài ra, chính quyền Mỹ đã đưa một số công ty Nga vào "danh sách đen" vì có liên hệ với lĩnh vực quốc phòng và tình báo. Như vậy không có nghĩa là biện pháp trừng phạt chống Nga được áp dụng một cách tự động, nhưng hàm ý về khả năng đó trong tương lai. Ngoài ra, các đối tác nước ngoài của những nhân vật và công ty nằm trong danh sách cũng có thể bị trừng phạt, như với bạn hàng Trung Quốc.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала