Nhà chính trị học đáp trả Poroshenko, người hứa sẽ trục xuất Hạm đội Nga khỏi Crưm

© Sputnik / Sergey MalgavkoBiển Đen, Crưm, Sevastopol
Biển Đen, Crưm, Sevastopol - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Simferopol (Sputnik) – Tuyên bố của Tổng thống Ukraina Pyotr Poroshenko về việc Crưm sẽ quay trở về với nước này và ý định loại bỏ quy định trong hiến pháp về sự hiện diện của Hạm đội Biển Đen Nga tại Sevastopol không có liên hệ với thực tiễn, Phó Chủ tịch Hội đồng tư vấn trực thuộc lãnh đạo Crưm Alexander Formanchuk nhận xét.

Tuyên bố này chỉ là hình thức hùng biện chính trị theo chủ nghĩa dân tộc ở dạng xấu xí trong chiến dịch tranh cử, ông Alexander Formanchuk nói.

Tổng thống Ukraina Pyotr Poroshenko đã tuyên bố, sau khi Kiev đưa Crưm trở về Ukraina, tại Sevastopol sẽ không có căn cứ của Hạm đội Biển Đen Nga. Phát biểu tại Quốc hội, ông cho biết rằng, ông có ý định loại bỏ quy định trong hiến pháp về sự hiện diện của Hạm đội Biển Đen Nga tại Ukraina.

tàu khu trục nhỏ của Hải quân Ukraine “Hetman Sahaidachny” - Sputnik Việt Nam
Vị đô đốc giải thích lý do tại sao Hải quân Ukraina không thể "chọi" với Nga

"Đây là thêm một lời hứa vô lý của Poroshenko. Lời hứa này không thể thành hiện thực, cũng như những lời hứa trước đây của ông ta: "kết thúc chiến tranh vào năm 2014" hoặc "giải quyết vấn đề với sự chiếm đóng Crưm". Hạm đội Biển Đen đã, đang và sẽ luôn luôn hiện diện ở Biển Đen, cũng như nước Nga vẫn tồn tại và sẽ tiếp tục tồn tại. Có nghĩa là Crưm mãi thuộc về Nga", — ông Formanchuk nói với Sputnik.

Chuyên gia lưu ý rằng, Tổng thống Ukraina đang tích cực vận động bầu cử, trong chiến dịch này ông dựa vào hình thức hùng biện chính trị chống lại Nga.

Đổ bộ lên bờ biển từ tàu đổ bộ lớn Caesar Kunikov của Hạm đội Biển Đen - Sputnik Việt Nam
Piotr Poroshenko muốn trục xuất Hạm đội Biển Đen khỏi Crưm

"Ông ấy đang cố gắng tác động đến tình cảm dân tộc trong xã hội Ukraina, và ông đạt những thành công trong lĩnh vực này. Thật đáng tiếc, Poroshenko có cơ hội giành chiến thắng trong cuộc bầu cử…Nhưng, những tuyên bố như vậy, ví dụ, về việc thay đổi Hiến pháp, đều là rất không thực tế, đây là những tuyên bố vô lý và không đáng kể", — ông Formanchuk cho biết.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала