Bộ Ngoại giao Iran triệu tập đại sứ ba nước EU liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Ahvaz

© AFP 2023 / Alireza Mohammadi/ISNAKhủng bố tấn công cuộc diễu binh ở Iran
Khủng bố tấn công cuộc diễu binh ở Iran - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Bộ Ngoại giao Iran triệu tập đại sứ của Hà Lan, Đan Mạch và Đại biện lâm thời của Vương quốc Anh liên quan với cuộc tấn công vào cuộc diễu hành quân sự ở Ahvaz, cơ quan IRNA đưa tin, dẫn nguồn đại diện chính thức của Ngoại trưởng Iran Bahram Qasemi.
Khủng bố tấn công cuộc diễu binh ở Iran - Sputnik Việt Nam
Ông Putin chia buồn với Iran về vụ tấn công khủng bố trong cuộc diễu binh

Đại diện của ba nước đã được thông báo về lập trường của Iran rằng họ che giấu các thành viên các nhóm khủng bố liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Ahvaz ở các quốc gia của mình.

Theo Ngoại trưởng Qasemi, Iran đã cảnh báo chính phủ của họ rằng những kẻ khủng bố vẫn còn trên lãnh thổ của các nước này, đồng thời kêu gọi việc bắt giữ và xét xử chúng.

"Không thể chấp nhận việc Liên minh châu Âu không đưa các thành viên của các nhóm khủng bố này vào danh sách đen, khi mà chúng chưa phạm tội trên lãnh thổ châu Âu", ông Qasemi nói.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала