Crưm phản ứng với các tàu của Hải quân Ukraina xuất hiện gần bán đảo

© Sputnik / Aleksey Malgavko / Chuyển đến kho ảnhYalta, Crưm
Yalta,  Crưm - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) – Đại biểu Hội đồng Liên bang Crưm Vladislav Ganiar bình luận về việc hai tàu của Hải quân Ukraina đi vào vùng kinh tế độc quyền của Nga.
Tàu khu trục nhỏ của Hải quân Ukraina “Hetman Sahaidachny” - Sputnik Việt Nam
Tàu Ukraina vào sát bờ biển Crưm

Trong bình luận cho kênh truyền hình RT, ông Ganjara gọi tình hình tàu Ukraina đi vào vùng kinh tế độc quyền của Nga là "sự khiêu khích trắng trợn."

Đồng thời, nghị sỹ cũng lưu ý đến thực tế là tàu chiến đã đi cùng tàu kéo. Theo ý kiến của ông, điều này một lần nữa phản ánh sự sẵn sàng của quân đội Ukraina.

"Tức là, những người phái tàu đến đó hiểu rằng nó có thể chết máy và đứng giữa biển, và cuộc diễu hành quân sự của "hạm đội Ukraina" sẽ kết thúc ở đó" — ông Ganjara nói.

Ông cũng cho rằng quân đội Ukraina có ý định kích động lính biên phòng Nga. Tuy nhiên, nghị sỹ lưu ý rằng tình hình là hoàn toàn được kiểm soát, vì các tàu biên phòng Nga đã hộ tống các tàu Donbass và Korets của Ukraina.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала