Quân đội Mỹ không tuyển được lính. Thưởng lớn vẫn chẳng ích gì

© Ảnh : Program Executive Office Soldier Follow/Staff Sgt. Pablo PiedraQuân đội Mỹ
Quân đội Mỹ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Các thanh niên Mỹ không muốn phục vụ trong quân đội. Năm nay, lực lượng vũ trang Hoa Kỳ đã lên kế hoạch tuyển mộ hơn 76.000 tân binh, thế nhưng khó khăn lắm mới qua được mốc 70.000, - như báo chí đưa tin.
Binh sĩ Mỹ tại trận địa ở thành phố Manbij miền bắc Syria - Sputnik Việt Nam
Damascus yêu cầu quân đội Mỹ rời khỏi lãnh thổ Syria

Thậm chí cả động thái tăng mức phụ cấp cũng không cứu vãn được tình thế: mỗi tân binh được hưởng khoản tiền 40.000 USD khi nhập ngũ. Vì mục đích này, Bộ Quốc phòng đã phân bổ 200 triệu USD. Ngoài ra, các quân nhân được hứa giúp trả nợ vay ngân hàng. Tuy nhiên, những biện pháp đó không đem lại hiệu quả gì đáng kể.

Lý do sụt giảm quan tâm phục vụ trong quân đội gắn với cải thiện trong tình hình kinh tế, giảm số người thất nghiệp, cũng như thực tại thể lực kém của tân binh. Không phải tất cả những người trẻ tuổi ở Mỹ bây giờ đều có sức khỏe tốt.

Đáng chú ý là tình trạng tuyển không đủ lính khá phổ biến trong nhiều quân đội các nước  châu Âu. Ví dụ, Quốc hội Đức phàn nàn về sự thiếu hụt chuyên gia. Bất kể là tăng trợ cấp tài chính, quân đội Đức vẫn cần thêm tối thiểu 21.000 tân binh.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала