Chủ tịch nước Trần Đại Quang – người nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế

© Ảnh : Chính PhủChủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại Hội nghị
Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại Hội nghị - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Hơn 2 năm trên cương vị Người đứng đầu Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có nhiều đóng góp quan trọng trong hoạt động đối ngoại, ghi những dấu ấn tốt đẹp trong lòng các nhà lãnh đạo nước bạn, giadinh cho biết.

Vị lãnh đạo nâng tầm Việt Nam

Ngày 21/9/2018, Chủ tịch nước Trần Đại Quang qua đời ở tuổi 62. Mặc dù thời gian giữ cương vị Người đứng đầu Nhà nước Việt Nam mới được hơn 900 ngày nhưng Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã để lại những dấu ấn trên chính trường quốc tế, có nhiều đóng góp vô cùng quan trọng.

Ngay sau khi nhậm chức, tháng 5/2016, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đón Tổng thống Mỹ — Barack Obama sang thăm chính thức Việt Nam. Đây là một sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu một bước phát triển mới trong việc thúc đẩy quan hệ giữa hai nước.

© Sputnik / Sergey Guneev / Chuyển đến kho ảnhCuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo Vladimir Putin và Trần Đại Quang trong điện Kremlin
Cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo Vladimir Putin và Trần Đại Quang trong điện Kremlin - Sputnik Việt Nam
Cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo Vladimir Putin và Trần Đại Quang trong điện Kremlin

Trong cuộc hội đàm giữa Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Barack Obama, hai bên đã thống nhất công bố quyết định của Mỹ về việc xóa bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam. Đây là quyết định mang tính lịch sử, là dấu mốc quan trọng trong quan hệ Việt — Mỹ, thể hiện việc bình thường hóa hoàn toàn sau hàng chục năm.

Đặc biệt, vào tháng 11/2017, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đến Việt Nam dự Hội nghị cấp APEC và thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Chuyến thăm của ông Donald Trump mở ra "cánh cửa lịch sử" chưa từng có, khi đây là vị Tổng thống Mỹ đầu tiên đến Việt Nam ngay trong năm đầu nhậm chức. Và Việt Nam cũng là điểm đến đầu tiên tại Đông Nam Á của ông Donald Trump kể từ khi nhậm chức.

© Ảnh : TTXVNChủ tịch nước Trần Đại Quang nâng cốc chúc mừng Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Tiệc chiêu đãi chào mừng các nhà Lãnh đạo APEC và Phu nhân, tối 10/11
Chủ tịch nước Trần Đại Quang nâng cốc chúc mừng Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Tiệc chiêu đãi chào mừng các nhà Lãnh đạo APEC và Phu nhân, tối 10/11 - Sputnik Việt Nam
Chủ tịch nước Trần Đại Quang nâng cốc chúc mừng Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Tiệc chiêu đãi chào mừng các nhà Lãnh đạo APEC và Phu nhân, tối 10/11

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng đã thúc đẩy hàng loạt các chuyến thăm, làm việc nối liền từ Đông sang Tây bán cầu, từ Campuchia; Cuba; Trung Quốc; Brunei; Nhật Bản; Singapore,…cho tới Nga, Belarus, Italy, Peru, Israel, Ấn Độ, Vatican, Madagascar, Ethiopia và Ai Cập… góp phần nâng tầm quan hệ hợp tác Việt Nam với các nước.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã chủ trì khoảng 20 lễ đón chính thức nhà vua, nguyên thủ các quốc gia thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam và gần 20 chuyến thăm cấp Nhà nước đến nước bạn. Ông cũng là người chủ trì hơn 1.000 cuộc tiếp khách đối ngoại, gặp gỡ song phương và rất nhiều chuyến công tác về các địa phương trong nước.

Sự kiện thể hiện dấu ấn rõ nét nhất đóng góp của Chủ tịch nước cho đối ngoại phải kể đến Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 tại Việt Nam. Đây là một trong những sự kiện ngoại giao, kinh tế lớn nhất của đất nước trong năm 2017.

Với cương vị Chủ tịch của nước chủ nhà, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã hoàn thành xuất sắc trọng trách đại diện cho đất nước đón tiếp, chủ trì các cuộc họp quan trọng nhất, bàn thảo chân tình, thẳng thắn về những vấn đề lớn của APEC với những người đứng đầu các quốc gia thành viên APEC, trong đó có những nước được mệnh danh là "siêu cường" của thế giới.

Vị lãnh đạo gần gũi và đầy nhiệt huyết

© Ảnh : TTXVNChủ tịch nước Trần Đại Quang gặp song phương Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte
Chủ tịch nước Trần Đại Quang gặp song phương Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte - Sputnik Việt Nam
Chủ tịch nước Trần Đại Quang gặp song phương Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte

Chia sẻ với Báo Gia đình & Xã hội, cựu Đại sứ Việt Nam tại Philippines Trương Triều Dương — người đã có nhiều lần gặp gỡ, làm việc với Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho biết, Chủ tịch Trần Đại Quang là một người lãnh đạo rất gần gũi, thân tình và vô cùng giản dị.

"Có lần khi ông sang tham dự Hội nghị Cấp cao Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc diễn ra tại Geneva, Thụy Sĩ, khi đó tôi là Phó trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, theo tiêu chuẩn ông sẽ được nghỉ tại khách sạn nhưng ông đã đề nghị được nghỉ lại tại nhà của tôi để tiện trao đổi công việc. Cuộc họp có những khi đến tận 1-2 giờ đêm mới kết thúc nhưng ông cũng không quản ngại, thường xuyên hỏi han, trao đổi công việc với mọi người" cựu Đại sứ Trương Triều Dương nói.

Theo cựu Đại sứ Trương Triều Dương, Chủ tịch nước Trần Đại Quang là người rất chú trọng thiết lập mối quan hệ hợp tác với nước bạn Philippines. Vào tháng 9/2016, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã có chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Hai nước đã cùng trao đổi và đi đến thống nhất nhiều vấn đề liên quan đến chính trị, an ninh, quốc phòng, kinh tế, thương mại…

"Khi chuyến thăm kết thúc, Tổng thống Philippines có gặp riêng tôi và dành rất nhiều lời khen ngợi đối với Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ông Rodrigo Duterte ca ngợi Chủ tịch của chúng ta là người giản dị, gần gũi và có tầm hiểu biết sâu rộng. Hai vị lãnh đạo đã dành rất nhiều thời gian để bàn thảo về vấn đề hợp tác, giữ gìn hòa bình trên biển Đông. Phía nước bạn Philippines cũng rất quan tâm đến vấn đề này và họ đánh giá cao những ý kiến mà Chủ tịch nước Trần Đại Quang đưa ra", ông Trương Triều Dương cho hay.

"Chủ tịch nước cũng rất quan tâm đến vấn đề thúc đẩy hợp tác kinh tế. Thời điểm năm 2016, kim ngạch thương mại giữa hai nước đã cán mốc 3,3 tỷ USD. Nhưng Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho rằng như vậy vẫn chưa xứng với quan hệ giữa 2 nước và cố gắng thúc đẩy hợp tác nhiều hơn nữa. Chủ tịch nước Trần Đại Quang luôn ủng hộ các doanh nghiệp Việt Nam sang đầu tư tại Philippines cũng như kêu gọi các doanh nghiệp Philippines đầu tư vào Việt Nam. Khi các đoàn doanh nghiệp Philippines theo Tổng thống sang thăm Việt Nam vào tháng 9/2019, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng dành nhiều thời gian gặp gỡ, tiếp xúc họ, khuyến khích họ đầu tư vào Việt Nam", cựu Đại sứ nói thêm.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала