Những "kẻ bạo loạn" tấn công trụ sở Cảnh sát PCCC ở Bình Thuận lĩnh án

© Ảnh : Tuấn Kiệt/ZingCác bị cáo thành khẩn khai báo và thừa nhận hành vi phạm tội tại phiên xét xử.
Các bị cáo thành khẩn khai báo và thừa nhận hành vi phạm tội tại phiên xét xử. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
15 bị cáo gây rối trật tự, tấn công cảnh sát cơ động, đốt phá trụ sở Cảnh sát PCCC đóng tại xã Phan Rí Thành lĩnh từ 24-54 tháng tù, Zing đưa tin.

Ngày 26/9, TAND huyện Bắc Bình (Bình Thuận) mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử và tuyên phạt 15 bị cáo cùng ngụ tỉnh Bình Thuận về tội Gây rối trật tự công cộng.

Các bị cáo tham gia vụ gây rối trật tự công cộng bị đưa ra xét xử. - Sputnik Việt Nam
Bắt thêm 4 nghi can xuống đường gây rối ở Bình Thuận

Bị cáo Phạm Thành (31 tuổi) lĩnh 54 tháng tù; Bùi Thanh Tư (28 tuổi), Nguyễn Văn Tiến (20 tuổi), Đặng Ngọc Tấn (18 tuổi), Đặng Văn Tuấn (33 tuổi) 48 tháng tù; Đỗ Văn Thắng (19 tuổi), Nguyễn Ngọc Bình (27 tuổi), Nguyễn Văn Tân (28 tuổi), Nguyễn Tấn Vũ (18 tuổi), Nguyễn Văn Thuận (20 tuổi) 42 tháng tù; Trần Văn Xị (23 tuổi), Hồ Thanh Tâm (29 tuổi), Nguyễn Văn Hiếu (20 tuổi), Nguyễn Văn Hưng (23 tuổi) 36 tháng tù và Ngô Đức Thuận (18 tuổi) 24 tháng tù.

Theo cáo trạng, khoảng 9h đến 13h30 ngày 11/6, rất nhiều người dân tụ tập gây rối trên quốc lộ 1, đoạn thuộc địa bàn xã Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình.

Lực lượng CSCĐ và chính quyền đã triển khai bảo vệ an ninh trật tự, kêu gọi đám đông giải tán, tránh ùn tắc giao thông. Tuy nhiên, các bị cáo cùng một số người quá khích đã dùng gậy, gạch đá, bom xăng tấn công vào lực lượng làm nhiệm vụ.

© Ảnh : Tuấn Kiệt/ZingCác bị cáo tại phiên xét xử
Các bị cáo tại phiên xét xử - Sputnik Việt Nam
Các bị cáo tại phiên xét xử

Các bị cáo sau phiên xét xử - Sputnik Việt Nam
Những "kẻ bạo loạn" ở Bình Thuận lãnh tổng cộng 27 năm tù
Đến 13h30 cùng ngày, lực lượng CSCĐ đã lùi vào trụ sở đội Cảnh sát PCCC, Công an tỉnh Bình Thuận, đóng tại xã Phan Rí Thành thì những bị cáo tiếp tục tấn công vào bên trong.

Các bị cáo còn dùng bom xăng đốt xe chuyên dụng của Cảnh sát PCCC, đập phá làm hư hỏng nhiều tài sản của trụ sở.

Tại phiên tòa, các bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi gây rối, thừa nhận hành vi của mình là vi phạm pháp luật, gây mất an ninh trật tự, cản trở giao thông.

HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo là rất nghiêm trọng, gây tổn hại đến sức khỏe của lực lượng cảnh sát, ảnh hưởng an ninh trật tự nên phải xử lý nghiêm để răn đe nên HĐXX đã tuyên phạt các bị cáo mức án trên.

Đây là phiên tòa thứ 3 xét xử các bị cáo gây rối trật tự, tấn công cảnh sát và trụ sở công quyền tại Bình Thuận. Trước đó, TAND TP Phan Thiết và Tuy Phong đã xét xử, phạt tù 17 bị cáo.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала