NATO chưa sẵn sàng rút khỏi Afghanistan

© AFP 2023 / John ThysJens Stoltenberg
Jens Stoltenberg - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Brussels, (Sputnik) - NATO vẫn chưa xem xét khả năng rút quân đội khỏi Afghanistan và sẽ tiếp tục hỗ trợ lực lượng an ninh địa phương, Tổng thư ký Jens Stoltenberg cho biết vào hôm thứ Tư.

Tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Brussels vào ngày 11-12 tháng 7, những người đứng đầu nhà nước và chính phủ của tất cả các quốc gia và đối tác của NATO đóng góp vào nhiệm vụ "Hỗ trợ mạnh mẽ" đã quyết định gia hạn tài chính cho lực lượng an ninh Afghanistan cho đến năm 2024.

"Khi chúng ta so sánh giá ở lại với giá rời đi thì kết luận của chúng tôi là giá rời khỏi Afghanistan là cao hơn, bởi vì nếu chúng ta rời Afghanistan, thì chúng ta sẽ phải sẵn sàng với việc Taliban và IS* quay trở lại Afghanistan. Những tổ chức khủng bố này sẽ cố gắng khôi phục lại "khaliphat" mà chúng mất ở Syria và Iraq, đó là hậu qủa có thể xảy ra nếu chúng ta rời đi", — ông Stoltenberg nói ở New York.

Theo tổng thư ký của liên minh, "cách ra khỏi Afghanistan" có trách nhiệm đạt được giải pháp chính trị" do đó, NATO hỗ trợ các sáng kiến hòa bình của tổng thống nhằm đối thoại với Taliban.

"Chúng tôi sẽ không ở lại Afghanistan lâu hơn mức cần thiết", — ông Stoltenberg nói, giải thích rằng liên minh "sẽ ở lại cho đến lúc cần thiết" để ngăn chặn sự trở lại của những kẻ khủng bố quốc tế vào đất nước.

* — tổ chức bị cấm ở Nga

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала