Chiến đấu cơ các nước CIS diễn tập phòng không tập thể ngăn chặn "kẻ vi phạm biên giới"

© Sputnik / Chuyển đến kho ảnhMáy bay Nga Su-25
Máy bay Nga Su-25 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Trong khuôn khổ cuộc huấn luyện với các cơ quan chức năng và lực lượng trực làm nhiệm vụ thuộc hệ thống phòng không thống nhất các nước thành viên SNG, các tổ lái chiến đấu cơ MiG-31, MiG-29, Su-30SM đã buộc kẻ xâm nhập biên giới quốc gia phải hạ cánh, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga cho biết hôm thứ Năm.

"Trong khuôn khổ công tác đào tạo với các cơ quan chức năng và lực lượng bảo vệ làm nhiệm vụ phòng không thuộc hệ thống phòng không thống nhất các nước CIS, thành viên các phi hành đoàn MiG-31, MiG-29, Su-30SM đã buộc những kẻ xâm nhập biên giới quốc gia phải hạ cánh" — Bộ Quốc phòng Liên bang Nga cho biết.

Trong quá trình huấn luyện, theo dữ liệu radar trinh sát, tổ lái Su-30SM của Nga từ sân bay Kursk đã được huy động cất cánh lên không để bắt máy bay tấn công phải hạ cánh, do phi hành đoàn máy bay AN-26 và lực lượng phòng không của Belarus thực hiện.

"Máy bay tiêm kích Nga Su-30SM phát hiện ảo máy bay tấn công, qua các kênh liên lạc tiếp xúc với máy bay này và thực hiện các điều kiện hướng dẫn bay. Sau khi nhận được lệnh từ mặt đất, các máy bay chiến đấu đã hộ tống máy bay này và buộc nó hạ cánh tại sân bay định trước" — Bộ Quốc phòng Liên bang Nga cho biết.

Từ Trung tâm điều khiển của các lực lượng hàng không vũ trụ, nơi hướng dẫn diễn tập, các chuyên gia đã quan sát hành động của phi hành đoàn máy bay trong thời gian thực và đánh giá cao tinh thần đồng đội, cũng như mức độ tương tác trong quá trình diễn tập.

"Bằng máy bay Su-27, Su-30SM, MiG-31, MiG-29, các tổ lái đã bay lên không tất cả 17 lần để buộc máy bay vi phạm hạ cánh. Sau khi diễn tập phối hợp chiến thuật, các đội bay tiếp tục làm nhiệm vụ chiến đấu" — Bộ Quốc phòng cho biết.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала