Giải cứu thiếu nữ 13 tuổi bị bán vào quán cà phê trá hình

© Depositphotos.com / Leungchopancô gái khóc
cô gái khóc - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Thiếu nữ 13 tuổi quê ở miền Tây bị bán vào quán cà phê để "chiều khách" vừa được giải cứu, vietnmanet cho biết.

Ngày 27/9, "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải (phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) cùng các đồng đội cho biết vừa giao bé H.N. (13 tuổi, quê Kiên Giang) cho gia đình đưa về quê.

Theo xác minh ban đầu, khoảng một tuần trước H.N. từ quê ở Kiên Giang đến huyện Trảng Bom (Đồng Nai) để xin việc làm.

Tại đây, thiếu nữ bị một người (chưa rõ lai lịch) đưa đến một quán cà phê hứa làm việc nhẹ, lương cao ổn định.

Thực tế tại quán, cô gái bị chủ quán ép phải ngồi với khách nam và "chiều khách", cho họ sờ vào người. Thiếu nữ xin nghỉ thì người chủ cho biết, đã bỏ tiền ra mua từ người môi giới nên buộc thiếu nữ phải làm việc, lấy tiền trả. Sau đó thiếu nữ tìm cách nhắn tin cho mẹ để báo sự việc.

Ngày 26/9, mẹ của bé gái từ Kiên Giang lên Bình Dương gặp nhóm "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải rồi trình báo sự việc, nhờ sự giúp đỡ.

Trong ngày, "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải cùng 6 thành viên của đội đến quán cà phê ở huyện Trảng Bom (Đồng Nai), tổ chức giải cứu, đưa thiếu nữ về với gia đình.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала