Ngoại trưởng Đức trả lời tuyên bố của Tổng thống Mỹ Trump về khí đốt của Nga

© AFP 2023 / Brendan SmialowskiNgoại trưởng Đức Heiko Maas tại Washington
Ngoại trưởng Đức Heiko Maas tại Washington - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Ngoại trưởng Đức Heiko Maas bình luận về những cáo buộc của Donald Trump chống lại Berlin liên quan tới dự án “Dòng chảy phương Bắc-2”, tờ báo Handelsblatt đưa tin.

Angela Merkel - Sputnik Việt Nam
Angela Merkel giải thích tầm quan trọng của "Dòng chảy Phương Bắc-2"đối với Đức
Trong bài phát biểu tại Đại hội đồng LHQ, ông Trump lại một lần nữa trách Đức vì "hoàn toàn phụ thuộc vào nguồn năng lượng của Nga".

Đáp lại, ông Maas tuyên bố rằng "những lập luận và sự kiện của ông Trump không đúng" và "Đức không hề bị phụ thuộc vào Nga, hơn nữa về các vấn đề năng lượng thì từ lâu đã không có chuyện này".

Đồng thời, Bộ trưởng nhắc rằng, chính phủ Đức trước hết coi "Dòng chảy phương Bắc-2" là một dự án kinh tế, chứ không phải là dự án chính trị.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала