Ông Erdogan cáo buộc Mỹ không hoàn thành nghĩa vụ đối với vùng Manbiju của Syria

© AP Photo / Hussein MallaBinh sĩ Mỹ tại trận địa ở thành phố Manbij miền bắc Syria
Binh sĩ Mỹ tại trận địa ở thành phố Manbij miền bắc Syria - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
ANKARA (Sputnik) - Hoa Kỳ không hoàn thành cam kết về việc rút lực lượng quân tự vệ của người Kurd khỏi vùng Manbije của Syria, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tuyên bố.

"Hoa Kỳ không hoàn thành lộ trình và lịch trình về Manbije. Những lực lượng tự vệ của người Kurd chưa rời khỏi khu vực này. Hoa Kỳ đã không giữ lời hứa của mình", ông nói.

Tayyip Erdogan - Sputnik Việt Nam
Ông Erdogan đánh giá cao việc thực hiện thỏa thuận Nga-Thổ Nhĩ Kỳ về Idlib
Ông Erdogan cáo buộc Washington tăng cường sự hiện diện quân sự ở phía bắc Syria "cùng với một tổ chức khủng bố" và nói thêm rằng Ankara đang áp dụng những biện pháp đáp trả ở Idlib.

Trả lời câu hỏi, liệu Thổ Nhĩ Kỳ có chuẩn bị phối hợp cùng với Nga tiến hành chiến dịch ở các vùng lãnh thổ phía đông của Euphrates, nơi các lực lượng tự vệ của người Kurd đang kiểm soát hay không, Erdogan nói rằng bước đi này tạm thời chưa có trong chương trình nghị sự.

"Nhưng tôi không thể nói rằng điều này sẽ không xảy ra. Chúng ta sẽ cùng theo dõi xem tình hình phát triển đến mức nào", ông lưu ý.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала