Ông Erdogan kể về việc Thổ Nhĩ Kỳ và Đức bảo vệ quyền mua khí đốt từ Nga như thế nào

© Sputnik / Evgeny Biyatovkhí đốt
khí đốt - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
ANKARA (Sputnik) – Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nói rằng ông đã cùng với Thủ tướng Đức Angela Merkel bảo vệ quyền mua khí đốt từ Nga trong cuộc tranh cãi với đối tác Mỹ Donald Trump.

"Ông Trump nói với những người tham gia:" Tất cả các vị đang nuôi nước Nga. Đức cho Nga nhiều tiền". Ông không nhắc đến Thổ Nhĩ Kỳ vì lịch sự. Nhưng tôi không kìm được, tôi nói rằng chúng tôi nhận 50% khí đốt tự nhiên từ Nga, và nếu chúng tôi không mua thì các công dân của chúng tôi sẽ chết rét khi mùa đông đến. Sau đó Thủ tướng Đức Merkel cũng cất lời, bà nói rằng Đức nhận 38% khí đốt từ Nga và bà không thể để người Đức chết cóng", — ông Erdogan nói với các phóng trong khi ngồi trên máy bay tới Đức. Kênh truyền hình A Haber dẫn lời ông.

Ngoại trưởng Đức Heiko Maas tại Washington - Sputnik Việt Nam
Ngoại trưởng Đức trả lời tuyên bố của Tổng thống Mỹ Trump về khí đốt của Nga
Theo tổng thống, Mỹ tiếp tục chính sách trừng phạt bằng cách áp đặt các nước khác, trong khi không nên thiết lập một trật tự thế giới công bằng theo nguyên tắc "ai mạng hơn thì người đó đúng".

Ông Erdogan nhấn mạnh rằng đất nước của ông sẽ không tham gia các biện pháp trừng phạt mà Hoa Kỳ đơn phương áp đặt.

"Tiếng cười vang lên trong hội trường (tại phiên họp của Đại hội đồng LHQ), khi ông Trump nói về tình hình kinh tế, đã cho thấy một cách công khai về quan điểm ​​của những người tham gia", ông nói thêm.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала