Các nhà xã hội học xác định được mối liên hệ giữa ly hôn và công việc văn phòng

© Depositphotos.com / GaudiLab Phụ nữ
Phụ nữ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA(Sputnik) - Công việc văn phòng trong một tập thể lớn có thể góp phần dẫn đến việc ly hôn, như phát hiện của các nhà xã hội học Thụy Điển cho thấy. Nghiên cứu về mối quan hệ giữa hoạt động nghề nghiệp và cuộc sống gia đình đã được công bố trên tạp chí Sciencemag.

Nhóm chuyên gia đã phân tích dữ liệu về tất cả các cặp vợ chồng dị tính ở Đan Mạch kết hôn từ năm 1981 đến năm 2002. Cần lưu ý rằng đất nước này đã được chọn không  phải ngẫu nhiên: ở Đan Mạch, người dân ly hôn thường xuyên hơn so với ở các nước Scandinavia khác. Ngoài ra, người Đan mạch thường có sự nghiệp thành công hơn sau khi sinh con.

Ca cao - Sputnik Việt Nam
Các nhà khoa học phát hiện ra ích lợi của ca cao
Cần lưu ý rằng gần một trăm nghìn cặp vợ chồng chia tay nhau trong khoảng thời gian được các nhà xã hội học nghiên cứu.

Những cặp vợ chồng sẽ  ly hôn nhiều hơn, khi  những người này trong quá trình làm việc đã tiếp xúc nhiều hơn với đại diện khác giới. Ví dụ, những người nam làm việc chủ yếu trong nhóm phụ nữ, đã rời bỏ gia đình với tỷ lệ 15 phần trăm thường xuyên hơn.

Đối với phụ nữ, các chuyên gia đi đến một kết luận tương tự: phụ nữ làm việc trong văn phòng đã ly dị nhiều hơn 10 phần trăm so với bình thường.

Theo số liệu nghiên cứu,  nằm trong phạm vi nguy cơ đặc biệt  là những người có trình độ đại học làm việc trong lĩnh vực dịch vụ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала