Tàu ngầm Nga - đối thủ sừng sỏ đáng gờm nhất của hạm đội Mỹ

Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – National Interest gọi tên "kẻ thù ghê gớm nhất" đối với hạm đội Mỹ, đó là tàu ngầm "Kazan" thuộc đề án "Yasen-M" của Nga.

Như nhận xét của tờ báo này, ngay cả con tàu"tiền nhiệm" của "Kazan" — tàu ngầm "Severodvinsk" — cũng đã khiến các nhà quân sự Mỹ phải ngưỡng mộ. 

Tàu ngầm «Severodvinsk» - Sputnik Việt Nam
Cơ hội nào cho "Severodvinsk" trong cuộc chiến với tàu ngầm mới của Mỹ?

"Chúng ta sẽ phải đương đầu với một đối thủ tiềm năng nghiệt ngã. Chỉ cần nhìn"Severodvinsk" là đủ biết", — National Interest dẫn lời Đô đốc Dave Johnson.

"Đó là chiếc tàu ngầm rất ấn tượng. Nếu nhìn vào sự phát triển của Hải quân Nga, thấy nguồn lực được họ sử dụng thế nào, thì sẽ rõ là những cố gắng nghiên cứu và phát triển được hướng trước hết vào tăng cường hạm đội tàu ngầm", — Đô đốc Mỹ nhận định.

Tuy nhiên, báo vẫn cho rằng Hoa Kỳ đang bảo lưu ưu thế trong ngành này vượt trước Nga. 

Tàu ngầm hạt nhân Nga - Sputnik Việt Nam
Tàu ngầm “Severodvinsk” phóng tên lửa “Kalibr” (Video)

"Tôi cam đoan rằng phương Tây chúng ta dù sao vẫn giữ ưu thế bất đối xứng", — National Interest dẫn tuyên bố của Foggo.

Như thông báo trước đó, Hải quân Nga sẽ nhận và đưa tàu ngầm "Kazan" vào phục vụ trong năm 2019. Con tàu sẽ được trang bị mìn, ngư lôi, cũng như các tên lửa hành trình "Kalibr" và "Onyx". Tuần dương hạm ngầm hạt nhân mới sẽ là thành viên của Hạm đội Bắc.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала