Thủ lĩnh tài năng được nuôi dưỡng như thế nào

© Ảnh : ‘Sirius’ Educational CentreTrung tâm giáo dục "Sirius"
Trung tâm giáo dục Sirius - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tất cả phụ nữ trên thế giới mong muốn điều gì? Nguyện vọng của họ là con cái khỏe mạnh, hạnh phúc và thành công.

Không phải ngẫu nhiên mà trong cuộc gặp gần đây ở Câu lạc bộ Phụ nữ trong Duma Quốc gia Nga, phái đoàn phụ nữ Việt Nam đứng đầu là Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, bà Nguyễn Thị Thu Hà đã tỏ ra quan tâm nhất đối với kinh nghiệm của Nga trong việc bồi dưỡng trẻ em năng khiếu. Các nữ nghị sĩ Nga có nhiều điều để kể với khách Việt Nam. Ví dụ ấn tượng nhất là trung tâm giáo dục ở Sochi, được đặt tên theo ngôi sao đêm rực rỡ nhất — Sirius (sao Thiên Lang). Xét cho cùng, trung tâm này đã phát hiện những ngôi sao tương lai trong khoa học, nghệ thuật và thể thao của Nga và thế giới.

Vladimir Putin tại Trung tâm Sirius - Sputnik Việt Nam
Nga sẽ chia sẻ với Việt Nam kinh nghiệm thành lập trung tâm hỗ trợ trẻ em tài năng

Trung tâm giáo dục "Sirius" được thành lập theo sáng kiến ​​của Tổng thống Nga Vladimir Putin, bắt đầu làm việc từ tháng 6 năm 2015. Đích thân ông Putin đứng đầu ban quản trị của Quỹ "Tài năng và thành công" giám sát dự án này. Ban quản trị bao gồm các nhà khoa học, giáo viên, nghệ sĩ hàng đầu của Nga. Nhiệm vụ của họ là tìm kiếm, hỗ trợ một cách chuyên nghiệp nhằm giúp trẻ em tài năng từ khắp nơi trên nước Nga phát triển năng khiếu của mình, đảm bảo sự tương tác giữa các em với những nhà tuyển dụng tiềm năng. Theo Tổng thống, đối với Nga, điều quan trọng là "không bỏ sót bất kỳ đứa trẻ tài năng nào" trong điều kiện đấu tranh giành các nguồn lực trí tuệ trên thế giới hiện nay.

© Ảnh : ‘Sirius’ Educational CentreTrung tâm giáo dục "Sirius"
Trung tâm giáo dục Sirius - Sputnik Việt Nam
Trung tâm giáo dục "Sirius"

Mỗi tháng, 700 trẻ em từ 10 đến 17 tuổi đến trung tâm "Sirius". Kể từ khi trung tâm bắt đầu hoạt động, đã có hơn 24.000 học sinh năng khiếu từ tất cả các vùng của Nga được bồi dưỡng ở đây. Các em được tài trợ tiền tàu xe đến trung tâm và sống miễn phí ở đây. Cùng với các em, các giáo viên và huấn luyện viên cũng được đến trung tam để nâng cao trình độ.

"Sirius" đặt trụ sở tại Sochi và được sử dụng các cơ sở Olympic như sân vận động, phòng tập thể dục, sân thể thao. Ở trung tâm "Công viên khoa học" có hơn 80 cơ sở khoa học và giáo dục: các phòng thí nghiệm, nhà xưởng, phòng triển lãm và trưng bày, các giảng đường và lớp học. Hai phòng hòa nhạc đang được xây dựng, nơi các ngôi sao thế giới sẽ tới biểu diễn. Các em thiếu nhi sống trong khách sạn 4 sao, ăn 6 lần trong ngày. Ngoài học tập trên lớp, học viên "Sirius" được tổ chức chương trình vui chơi giải trí: thi hỏi đáp, chương trình trí tuệ, chương trình tài năng, đấu cờ, tìm kiếm, disco và xem phim ở rạp 3D.

© Sputnik / Alexey Nikolskiy / Chuyển đến kho ảnhNgày 21 tháng 7 năm 2017. Tổng thống Nga Vladimir Putin chụp ảnh với những người tham gia " Cuộc trò chuyện người lớn với Vladimir Putin" tại Trung tâm giáo dục trẻ em có năng khiếu "Sirius" ở Sochi
Ngày 21 tháng 7 năm 2017. Tổng thống Nga Vladimir Putin chụp ảnh với những người tham gia  Cuộc trò chuyện người lớn với Vladimir Putin tại Trung tâm giáo dục  trẻ em có năng khiếu Sirius ở Sochi - Sputnik Việt Nam
Ngày 21 tháng 7 năm 2017. Tổng thống Nga Vladimir Putin chụp ảnh với những người tham gia " Cuộc trò chuyện người lớn với Vladimir Putin" tại Trung tâm giáo dục trẻ em có năng khiếu "Sirius" ở Sochi

Nhưng tất nhiên, điều quan trọng nhất đối với các em là học tập. Chương trình giáo dục được thiết kế cho 24 ngày. Giảng dạy các em là những người đoạt giải Nobel, các giáo viên giỏi nhất từ các trường đại học trong nước hoặc giáo viên trung học xuất sắc nhất. Các lớp huấn luyện dành cho trẻ em do các huấn luyện viên nổi tiếng, các nhà vô địch Olympic, các diễn viên và nghệ sĩ đáng kính phụ trách.

"Tại "Sirius" có Hội đồng tư vấn, chuyên tuyển chọn trẻ em cho chương trình giáo dục và lựa chọn giáo viên giỏi nhất — người đứng đầu quỹ "Tài năng và thành công" Elena Shmeleva cho biết — Điều chủ yếu là tập hợp các nhóm có mức độ hiểu biết ngang nhau về một chủ đề nào đó. Hội đồng chuyên gia lập ra các chương trình đào tạo trong 120 giờ cho một đợt tập trung. Các chương trình này bao gồm lượng kiến ​​thức trong một năm cho một lớp học thông thường. Mỗi nhóm thường có từ 12 đến 16 em."

Những ai có thể đến với Sirius? Những học sinh có thành tích xuất sắc trong các ngành khoa học chính xác, khoa học tự nhiên và IT, khúc côn cầu, trượt băng nghệ thuật và cờ tướng, ballet, hội họa, âm nhạc, nghệ thuật và văn học, người đoạt giải các cuộc thi Olympic và các cuộc thi cấp độ khác nhau.. đều có thể nộp đơn xin tham gia trung tâm này. Các thí sinh Nga tham dự chương trình thi Olympic quốc tế được bồi dưỡng tại đây và giành được nhiều giải thưởng. Tại đây cũng diễn ra chung kết các cuộc thi toàn Nga về công trình thiết kế độc đáo của học sinh, chẳng hạn như "chìa khóa-bộ não" — chương trình bảo vệ dữ liệu chống tội phạm mạng, cỗ máy chiến đấu điều khiển bằng ánh mắt, máy in 3D để sửa chữa tàu vũ trụ…v.v…

© Sputnik / Alexey Drujinin / Chuyển đến kho ảnhNgày 01 tháng 9 năm 2018. Tổng thống Vladimir Putin trong cuộc gặp gỡ những người chiến thắng các cuộc thi Olympic quốc tế năm học 2017-2018, giáo viên và giảng viên của trung tâm giáo dục "Sirius".
Ngày 01 tháng 9 năm 2018. Tổng thống Vladimir Putin trong cuộc gặp gỡ  những người chiến thắng các cuộc thi Olympic quốc tế năm học 2017-2018, giáo viên và giảng viên của trung tâm giáo dục Sirius. - Sputnik Việt Nam
Ngày 01 tháng 9 năm 2018. Tổng thống Vladimir Putin trong cuộc gặp gỡ những người chiến thắng các cuộc thi Olympic quốc tế năm học 2017-2018, giáo viên và giảng viên của trung tâm giáo dục "Sirius".

"Sirius" không bỏ mặc học viên sau khi họ trở về khu vực của mình. Giáo viên theo dõi tất cả các em, giao bài tập, luôn luôn nâng cao mức độ khó. Trẻ em tài năng được hỗ trợ bởi quỹ tài trợ của Tổng thống. Trong 2 năm, những người sáng lập trung tâm đã chuyển cho những đứa trẻ đó gần 200 triệu rúp. (hơn 3 triệu USD). Bản thân các em cũng trở thành "mốc tăng trưởng" cho trường của mình, lập ra các studio tại trường để mời các doanh nhân, kỹ sư, nhà khoa học, những người cung cấp cho các em việc làm thực sự. Tri thức nhận được ở Sirius giờ đây giúp các em dạy người khác đặt ra và giải quyết các nhiệm vụ có tính đột phá.

© Sputnik / Sergey Guneev / Chuyển đến kho ảnhNgày 10 tháng 5 năm 2016. Những vận động viên cờ vua trẻ trong lễ khai mạc nhóm đào tạo mới "Cờ vua" tại trung tâm giáo dục "Sirius" ở Sochi
Ngày 10 tháng 5 năm 2016. Những vận động viên cờ vua trẻ trong lễ khai mạc nhóm đào tạo mới Cờ vua tại trung tâm giáo dục Sirius ở Sochi - Sputnik Việt Nam
Ngày 10 tháng 5 năm 2016. Những vận động viên cờ vua trẻ trong lễ khai mạc nhóm đào tạo mới "Cờ vua" tại trung tâm giáo dục "Sirius" ở Sochi

"Sirius" là sự tổng hợp khoa học, thể thao và nghệ thuật. Đây là sự tiếp xúc tốt nhất trong lĩnh vực của mình. Đây là sự giúp đỡ trong việc lựa chọn hướng đi và là ấn tượng suốt đời. Ngày càng có nhiều khu vực xây dựng hệ thống hoạt động với trẻ em năng khiếu theo mô hình mà Sirius đề xuất. Hiện giờ có hơn 30 cơ sở, đến năm 2022, các trung tâm như Sirius sẽ xuất hiện ở mọi khu vực trong nước Nga. Hệ thống tìm kiếm và bồi dưỡng tài năng của Nga bắt đầu được Thái Lan học tập và ứng dụng, hiện giờ tại đó đã có "Sirius" của mình.

Hy vọng rằng ví dụ về "Sirius" sẽ được quan tâm tại Việt Nam. Và có lẽ, sắp tới ngôi sao sáng như vậy sẽ xuất hiện trong nền giáo dục Việt Nam.

© Sputnik / Artur Lebedev / Chuyển đến kho ảnhTổng Giám đốc Tổng công ty Nhà nước Roskosmos Dmitry Rogozin trong chuyến thăm Trung tâm Giáo dục Sirius ở Sochi.
Tổng Giám đốc Tổng công ty Nhà nước Roskosmos Dmitry Rogozin trong chuyến thăm Trung tâm Giáo dục Sirius ở Sochi. - Sputnik Việt Nam
Tổng Giám đốc Tổng công ty Nhà nước Roskosmos Dmitry Rogozin trong chuyến thăm Trung tâm Giáo dục Sirius ở Sochi.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала