Vì sao CLB Thái Lan ráo riết săn đón Quang Hải?

© Ảnh : Hoàng Linh-Pv TTXVN tại Indonesia Pha đi bóng của cầu thủ Quang Hải.
Pha đi bóng của cầu thủ Quang Hải. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Khẳng định được tài năng thông qua vòng chung kết U23 châu Á và ASIAD 2018, cầu thủ sinh năm 1997 đang nhận được sự quan tâm của CLB Bangkok Glass tại giải VĐQG Thái Lan, Zing cho hay.

Đầu tháng 9/2018, trang thể thao Siam Sport của Thái Lan đăng tải thông tin CLB Bangkok Glass đang thi đấu tại Thai League 1 (giải VĐQG Thái Lan) muốn có được sự phục vụ của tiền vệ Nguyễn Quang Hải.

Cầu thủ Quang Hải ăn mừng sau khi ghi bàn thắng mở tỷ số cho U23 Việt Nam. - Sputnik Việt Nam
Báo châu Á khuyên Quang Hải ra biển lớn: Mơ đến Man City phải rời V-League

"Sau khi theo dõi màn trình diễn của Olympic Việt Nam tại ASIAD 2018, Bangkok Glass rất ấn tượng với cầu thủ Quang Hải. HLV trưởng Anurak Srikerd rất quan tâm tới ngôi sao của CLB Hà Nội và cho rằng đây sẽ là sự bổ sung lý tưởng nhằm tăng cường sức mạnh của đội bóng", tờ Siam Sport đưa tin.

Không chỉ có Bangkok Glass, đã có một số CLB khác đến từ Argentina, Nhật Bản hay Qatar ngỏ lời muốn chiêu mộ tiền vệ sinh năm 1997 gốc Đông Anh. Tuy nhiên, Chủ tịch Nguyễn Quốc Hội cho biết CLB Hà Nội đã từ chối tất cả lời đề nghị và khẳng định Quang Hải sẽ vẫn thi đấu trong nước trong thời gian tới để rèn giũa thêm.

Từ xưa đến nay, Thai League vẫn luôn được coi là tâm điểm của các giải VĐQG Đông Nam Á. Đây có thể xem là môi trường chơi bóng chất lượng nhất trong khu vực và là cơ hội để các cầu thủ ASEAN khẳng định bản thân ở ngoài biên giới lãnh thổ.

Pha đá phạt như vẽ cầu vòng trong tuyết ở trận chung kết gặp U23 Uzbekistan của Quang Hải (U23 Việt Nam) đã giành giải Bàn thắng đẹp nhất VCK U23 châu Á. - Sputnik Việt Nam
Quang Hải 3,5 triệu USD đấu Công Phượng: Ai hơn ai lúc này?
Thời gian gần đây, các CLB Thái Lan ngày càng tỏ ra sốt sắng trong việc tìm kiếm những cầu thủ tài năng ở các quốc gia láng giềng. Nguyên nhân là vì theo quy định mới ban hành từ Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT), hạn ngạch của các cầu thủ nước ngoài thi đấu cho một CLB sẽ có sự thay đổi bắt đầu từ mùa giải 2019.

Theo đó, FAT chấp thuận tăng số lượng cầu thủ Đông Nam Á trong một đội bóng lên con số 3 cầu thủ. Còn trước đây, quy định của nước này cho các cầu thủ nước ngoài phải tuân theo chương trình 3+1+1, nghĩa là có 3 cầu thủ không phải quốc tịch châu Á, 1 cầu thủ châu Á và chỉ có 1 đến từ Đông Nam Á.

Dù số lượng ngoại binh được gia tăng, điều kiện lựa chọn cầu thủ vẫn được FAT yêu cầu khắt khe. Theo Bolasport, một trong những điều kiện tiên quyết là cầu thủ này phải có tên trong ĐTQG từ năm 19 tuổi và phải chơi ít nhất một trong 3 giải đấu trong hệ thống FIFA, AFC và AFF. Quang Hải đáp ứng trọn vẹn yêu cầu trên.

Các cầu thủ U23 Việt Nam ăn mừng sau khi Quang Hải khi ghi bàn thắng mở tỷ số. - Sputnik Việt Nam
Bóng đá Việt Nam nên thôi ảo tưởng lên tầm châu Á!
Theo tờ The Momentum, quyết định mở rộng hạn ngạch ngoại binh của FAT có ý nghĩa rất quan trọng trong nỗ lực mở rộng tầm ảnh hưởng của Thai League ra khắp Đông Nam Á cũng như thu hút thêm nhiều CĐV các nước bạn quan tâm đến giải đấu xứ sở chùa vàng. "Messi của Indonesia" Evan Dimas cũng đang trở thành mục tiêu của một số CLB Thái Lan.

Không chỉ có Quang Hải, Bangkok Glass dự kiến sẽ tìm hiểu và theo dõi thêm nhiều cầu thủ Đông Nam Á khác nữa thông qua giải đấu AFF Cup sắp được khởi tranh từ tháng 11 tới.

Theo tờ Indosport, "dù Quang Hải có được nhắm đến để sang Thái Lan trong mùa tới, Bangkok Glass cũng không loại trừ khả năng chiêu mộ những cái tên khác đến từ Indonesia, Malaysia hay Philippines".

"Ở giải đấu sắp tới, những đội tuyển Malaysia, Indonesia hay Việt Nam đều nuôi khát vọng vô địch. Chúng tôi sẽ theo sát giải đấu để tìm kiếm những cá nhân xuất chúng", HLV Srikerd cho biết thêm.

Hiện tại, một số cầu thủ Đông Nam Á chơi tại Thai League 1 có thể kể đến: Terens Puhiri (Indonesia), Kyaw Ko Ko và Aung Thu (Myanmar), Curran Singh Ferns và Shahrel Fikri (Malaysia), Javier Patino và Michael Falkesgaard (Philippines)…

Việt Nam có trung vệ Michal Nguyễn đang khoác áo CLB Air Force Central từ đầu năm 2018. Tiền đạo Hoàng Vũ Samson cũng từng có một thời gian ngắn khoác áo Buriram United.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала