Xuất khẩu khí đốt của Nga sang châu Âu đạt mức kỷ lục

© REUTERS / Sergei KarpukhinKhí đốt của Nga
Khí đốt của Nga - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Thế giới đang bước vào ngã rẽ phát triển thị trường khí đốt. Ngay cả khi tiêu thụ khí đốt sẽ không phát triển ở châu Âu, thì sản xuất nội địa tại đó cũng sẽ giảm.

Trong trường hợp này, đến năm 2030, khối lượng khí xuất khẩu vào châu Âu có thể tăng từ 80-100 tỷ mét khối.

Dòng chảy phương Bắc-2 - Sputnik Việt Nam
Xuất khẩu khí đốt của Nga sang châu Âu đạt con số kỷ lục

Điều này đã được Phó Chủ tịch Hội đồng Gazprom Alexander Medvedev công bố trong Tuần lễ năng lượng Nga. Năm nay, nguồn cung cấp khí đốt của Nga cho châu Âu sẽ đạt mức kỷ lục, Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak cho biết.

"Chúng tôi không phải là nhà độc quyền ở thị trường châu Âu", ông nhắc lại và nói thêm rằng sự lựa chọn là tùy thuộc vào người tiêu dùng: bất cứ ai có khí đốt rẻ hơn, nước đó cũng sẽ cung cấp nhiều hơn. Đối với khí hóa lỏng, con đường dẫn đến thị trường châu Âu vẫn mở cửa, Bộ trưởng khẳng định.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала