Tư nhân hóa chiến tranh có giúp gì được cho Afghanistan?

© REUTERS / Omar SobhaniQuân nhân ở Afghanistan
Quân nhân ở Afghanistan - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Các phương tiện truyền thông Mỹ cho biết Donald Trump sẽ xem xét đề xuất tư nhân hóa cuộc chiến ở Afghanistan, do giám đốc công ty Blackwater đề xuất. Theo đó, Hoa Kỳ sẽ thuê 5000 binh sĩ theo hợp đồng để tiếp tục cuộc chiến ở Afghanistan thay vì lính Mỹ.

Jens Stoltenberg - Sputnik Việt Nam
NATO chưa sẵn sàng rút khỏi Afghanistan
Liệu một chiến lược như vậy của Mỹ sẽ thúc đẩy nền hòa bình ở Afghanistan? Theo chuyên gia quân sự người Afghanistan Zmarai Akhondzada, việc tiếp tục chiến tranh sẽ mang lại lợi ích cho các công ty tư nhân:

"Các công ty quân sự tư nhân không tuân theo bất kỳ ý thức hệ nào, họ chiến đấu vì tiền. Họ không tìm kiếm hòa bình và an ninh lâu dài. Họ thấy lợi ích của việc tiếp tục chiến tranh. "

Theo ông, cách duy nhất cho Afghanistan là đàm phán trực tiếp giữa chính phủ và Taliban.

Kabul, Afghanistan. - Sputnik Việt Nam
Afghanistan cho rằng vì Mỹ can thiệp nên tình hình trong nước căng thẳng
Ayoob Mansoor, cựu tướng quân đội IRA và là người đứng đầu Liên hiệp công dân Afghanistan ở Liên bang Nga, tin rằng Hoa Kỳ sẽ cố gắng tiếp tục cuộc chiến ở Afghanistan bằng mọi cách:

"Nếu Mỹ muốn kết thúc cuộc chiến ở Afghanistan, tôi tin rằng Washington, với ảnh hưởng quân sự, chính trị và kinh tế trong khu vực, sẽ có thể chấm dứt chiến tranh. Tuy nhiên, với chiến lược dài hạn của Hoa Kỳ đối với Afghanistan và các nước trong khu vực, không bao gồm việc kết thúc chiến tranh. Trong nhiều kế hoạch khác nhau, họ sẽ cố gắng tiếp tục cuộc chiến ở Afghanistan. "

Nhà phân tích quân sự, tướng không quân Afghanistan, Atiqullah Amarhel, nói với Sputnik rằng người Afghanistan chán "ghét" với lính đánh thuê Blackwater, sự tham gia của họ trong cuộc xung đột Afghanistan chỉ mang lại sự hủy diệt:

"Trong ký ức của người dân Afghanistan, Blackwater là công ty tàn bạo nhất. Chỉ còn lại sự căm ghét. Họ không chỉ giết hại những người vô tội không vũ trang, họ còn xây những nhà tù bí mật đặc biệt, trong đó mọi người bị tra tấn — theo những hình thức kinh khủng nhất. Nếu người Mỹ ngay từ đầu cuộc xung đột quân sự không sử dụng dịch vụ của công ty Blackwater khét tiếng này, tỏ ra tôn trọng văn hóa và truyền thống xã hội Afghanistan, và không lạm dụng sự hiện diện quân sự của họ, thì cuộc chiến sẽ không kéo dài quá lâu. Chiến lược này sẽ không mang lại bất kỳ sự ổn định và hòa bình nào ở Afghanistan. Điều này sẽ chỉ dẫn đến sự hủy diệt rất lớn: không chỉ Afghanistan, mà còn cả khu vực.

Người Mỹ muốn cai trị đất nước bằng vũ lực, gần như là không thể. Đây là một cách sai lầm, và một chiến lược như vậy sẽ không bao giờ cho kết quả mong muốn. Cần một kế hoạch khác, không hung hăng,  mang lại lợi ích cho người dân Afghanistan và nhằm mục đích  gần gũi hơn với người dân, thay vì gieo rắc sự hận thù và xa lánh trong trái tim của họ".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала