U23 Việt Nam là hạt giống số 1 vòng loại giải châu Á 2020

© Ảnh : Hoàng Linh-TTXVN Cầu thủ Minh Vương và đồng đội ăn mừng bàn thắng ghi vào lưới Olympic Hàn Quốc.
Cầu thủ Minh Vương và đồng đội ăn mừng bàn thắng ghi vào lưới Olympic Hàn Quốc. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Việc lọt tới trận chung kết giải U23 châu Á 2018 giúp lứa đàn em của Công Phượng, Xuân Trường có nhiều lợi thế ở giải đấu 2 năm tới với vị trí hạt giống số 1, theo Zing.

AFC đã quyết định trao quyền đăng cai một bảng đấu tại vòng loại U23 châu Á 2020 cho Việt Nam. Điều này đồng nghĩa với lứa cầu thủ 1997 từng tham dự World Cup sẽ có nhiều lợi thế trong việc dành vé tới vòng chung kết (VCK).

Fan bóng đá Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Danh sách U23 Việt Nam đi AFF Cup: Canh bạc khó của thầy Park

Với việc giành HCB hồi đầu năm, U23 Việt Nam được xếp vị trí đầu tiên trong nhóm hạt giống khu vực Đông Á (thuộc các bảng G, H, I, J, K).

Tại vòng loại, 44 đội bóng gồm  24 đội thuộc khu vực Tây Á và 20 đội thuộc khu vực Đông Á được chia thành 11 bảng đấu theo khu vực địa lý (5 bảng Đông Á và 6 bảng Tây Á).

Việt Nam là một trong số năm nước chủ nhà của khu vực Đông Á. Bởi vậy, trước mắt chúng ta sẽ không nằm chung bảng với Malaysia, Myanmar, Campuchia, Mông Cổ.

Cùng với đó, việc xếp đầu trong nhóm hạt giống cũng giúp thầy trò ông Park Hang-seo tránh được những đối thủ tương đối mạnh gồm: Hàn Quốc, Nhật Bản và CHDCND Triều Tiên.

© Ảnh : Hoàng Linh - TTXVN Tiền vệ Duy Mạnh cầm bóng trước tiền đạo đội Olympic Hàn Quốc.
Tiền vệ Duy Mạnh cầm bóng trước tiền đạo đội Olympic Hàn Quốc.  - Sputnik Việt Nam
Tiền vệ Duy Mạnh cầm bóng trước tiền đạo đội Olympic Hàn Quốc.

Pha tranh bóng trên không giữa hai đội. - Sputnik Việt Nam
Trung Quốc sợ gặp Việt Nam ở vòng loại U23 châu Á?
Theo quy định, Việt Nam sẽ là hạt giống G1 (vị trí số 1 bảng G — chia theo vị trí hạt giống). 11 đội xếp thứ nhất và 4 đội xếp thứ nhì có thành tích tốt nhất tại 11 bảng đấu cùng đội chủ nhà (chưa xác định) được vào thẳng VCK.

Dự kiến, vòng loại sẽ diễn ra từ 22 đến 26/3/2019. VCK được tổ chức từ 8 đến 26/1/2020. Ba đội xếp hạng cao nhất của VCK U23 châu Á 2020 sẽ đại diện châu Á tham dự Olympic Tokyo 2020.

Tại vòng chung kết U23 châu Á 2018, thầy trò HLV Park Hang-seo không được đánh giá cao ở bảng D trước những đối thủ Australia, Hàn Quốc và Syria.

Đội tuyển bóng đá Olimpic của Việt Nam tại ASIAD - Sputnik Việt Nam
U23 Việt Nam: Thành công hay thất bại?
Tuy nhiên, nhờ lối chơi mang đầy tính cống hiến, nỗ lực tới phút cuối, U23 Việt Nam kết thúc vòng bảng với vị trí thứ 2 và tiến thẳng vào tứ kết.

Hành trình kỳ diệu chưa dừng lại ở đây, U23 Việt Nam tiếp tục trải qua những trận đấu đầy cảm xúc trước Iraq và Qatar để lọt tới trận chung kết.

Dưới cơn bão tuyết Thường Châu, thầy trò HLV Park Hang-seo đã thi đấu đầy quả cảm trước U23 Uzbekistan trong suốt 90 phút và chỉ chấp nhận về nhì sau khoảnh khắc lóe sáng của Sidorov ở đúng phút 120.

© Ảnh : Hoàng Linh - TTXVN Tiền vệ Văn Đức (số 20) trong vòng vây của hậu vệ Olympic Bahrain.
Tiền vệ Văn Đức (số 20) trong vòng vây của hậu vệ Olympic Bahrain. - Sputnik Việt Nam
Tiền vệ Văn Đức (số 20) trong vòng vây của hậu vệ Olympic Bahrain.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала