Trung tá cảnh sát bị điều tra hành vi dâm ô nữ sinh lớp 9

© Fotolia / Oran Tantapakulnữ sinh Nhật Bản
nữ sinh Nhật Bản - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Phó trưởng phòng cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thái Bình bị khởi tố để điều tra hành vi dâm ô với người dưới 16 tuổi, Zing đưa tin.

Chiều 4/10, Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố Phạm Văn Lam (46 tuổi, cựu trung tá, cựu Phó phòng cảnh sát kinh tế) và Từ Minh Tuyên (47 tuổi, ở TP Thái Bình) về tội Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, quy định tại Khoản 1, Điều 145 Bộ luật Hình sự.

Bị cáo Nguyễn Khắc Thủy - Sputnik Việt Nam
TAND Tối cao rút hồ sơ vụ Nguyễn Khắc Thủy dâm ô để xem xét

Liên quan vụ án, hôm 11/9, cơ quan điều tra đã khởi tố Phạm Như Hiển và Phạm Đức Việt (cùng 44 tuổi, ở TP Thái Bình) về các tội Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi và Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

"Việc đình chỉ chức vụ đối với trung tá Lam được thực hiện theo quy định của Bộ Công an", trung tá Nguyễn Quốc Vương — Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Thái Bình, nói với Zing.vn.

Cuối tháng 8, một nữ sinh lớp 9 ở TP Thái Bình mất tích nhiều ngày. Sau khi tìm được con gái, gia đình đã có đơn gửi cơ quan công an tố cáo việc nữ sinh này bị nhiều người xâm hại tình dục.

Qua tiếp nhận tố giác tội phạm và căn cứ tài liệu thu thập, cảnh sát xác định việc xảy ra hôm 29/8. Vụ án tiếp tục được điều tra mở rộng.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала