Ngoại giao Mỹ bình luận về tuyên bố của Bộ trưởng Nội vụ về phong tỏa Nga bằng đường biển

© Depositphotos.com / TeamtimeBộ Ngoại giao Mỹ
Bộ Ngoại giao Mỹ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Hoa Kỳ tiếp tục ủng hộ các nguyên tắc tự do thương mại và giao thông đường biển trên toàn thế giới.

Đại diện Cục Năng lượng Bộ Ngoại giao Mỹ, Vincent Campos, nói với  Sputnik khi bình luận về những lời của Bộ trưởng Nội vụ Hoa Kỳ Ryan Zinke về khả năng phong tỏa các tàu biển từ Nga.

Tàu khu trục hạm Nga Đô đốc Essen - Sputnik Việt Nam
Hoa Kỳ tiết lộ khả năng phong tỏa biển của Nga

Trước đó, Bộ trưởng Nội vụ Hoa Kỳ Ryan Zinke nói rằng, nếu cần thiết, Hoa Kỳ có thể tổ chức sắp xếp phong tỏa Nga bằng đường biển để ngăn chặn nguồn cung cấp năng lượng cho các nước trong khu vực Trung Đông, theo tin của Washington Examiner.

"Mặc dù chúng tôi không thể nói chuyện với Bộ trưởng Zinke, Hoa Kỳ tin tưởng chắc chắn rằng các tuyến đường biển trên toàn thế giới phải luôn mở cửa để giao thương tự do", ông nói.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала