Tỷ phú gốc Việt Hoàng Kiều rớt khỏi danh sách những người giàu nhất Mỹ

© Sputnik / Michail Kutuzov / Chuyển đến kho ảnhDollar
Dollar - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Từ vị trí 278 trên 400 người giàu nhất nước Mỹ năm 2017, tỷ phú gốc Việt Hoàng Kiều đã không còn nằm trong danh sách này theo xếp hạng mới nhất của Forbes, Zing cho biết.

Mới đây, Forbes vừa công bố danh sách 400 tỷ phú giàu có nhất nước Mỹ năm 2018. Sau liên tục 3 năm góp mặt, tỷ phú gốc Việt — Hoàng Kiều đã không còn nằm trong danh sách này.

Để có mặt trong danh sách, giá trị tài sản tối thiểu các tỷ phú phải có là 2,1 tỷ USD, trong khi đó, hiện ông Hoàng Kiều chỉ sở hữu khoảng 1,6 tỷ USD, thấp hơn ngưỡng là 0,5 tỷ USD.

Năm ngoái, Forbes định giá tài sản của ông ở mức 2,9 tỷ USD, giữ vị trí 278 những người giàu có nhất nước Mỹ.

Tuy nhiên, thứ bậc này cũng chưa phải là cao nhất của tỷ phú gốc Việt. 3 năm trước, lần đầu tiên được Forbes xếp hạng, khối tài sản của ông Hoàng Kiều lên đến 3,8 tỷ USD và đứng đầu danh sách 25 doanh nhân mới có tên trong top 400.

Tỷ phú gốc Việt Hoàng Kiều chuyển tới Mỹ năm 1975, khi 31 tuổi.

Ông từng làm việc cho phòng thí nghiệm của Abbott trong 5 năm, trước khi ra riêng và thành lập công ty sản xuất huyết tương Shanghai RAAS Blood Products tại Trung Quốc năm 1989.

Ngoài ra, tỷ phú còn sở hữu một hãng sản xuất thực phẩm dinh dưỡng RAAS Nutritional tại Trung Quốc năm 2013, một hãng sản suất rượu vang đỏ tại thung lũng Napa thuộc California (Mỹ) năm 2012.

Theo xếp hạng của Forbes, đứng đầu danh sách 400 người giàu có nhất nước Mỹ năm nay hầu hết là các tỷ phú công nghệ.

Đặc biệt, lần đầu tiên sau 24 năm, người giàu nhất hành tinh đã không còn thuộc về Bill Gates. Soán lấy vị trí này từ tay ông chủ Microsoft là tỷ phú Jeff Bezos — người sở hữu gã khổng lồ thương mại điện tử Amazon.

Tổng tài sản của Jeff Bezos là 160 tỷ USD. Forbes đánh giá đây là con số đầu tiên vượt ngưỡng 100 tỷ USD và có tốc độ tăng trưởng gần như gấp đôi so với năm trước đó, cụ thể tăng 78,5 tỷ USD.

Xếp sau tỷ phú giàu nhất hành tinh Jeff Bezos là Bill Gates (hạng 2, tài sản 97 tỷ USD), Warren Buffet (hạng 3, 88,3 tỷ USD), Mark Zuckerberg (hạng 4, tài sản 61 tỷ USD) và Larry Ellison (hạng 5, tài sản 58,4 tỷ USD).

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng liên tục rớt hạng trong danh sách này. Năm ngoái, ông giảm 92 bậc xuống vị trí 248. Năm nay, dù giữ nguyên giá trị sở hữu 3,1 tỷ USD nhưng Tổng thống Mỹ vẫn giảm 11 bậc, đứng thứ 259.

Theo Forbes, tổng tài sản của 400 tỷ phú Mỹ giàu nhất năm 2018 lên đến 2.900 tỷ USD, con số này cao kỷ lục và tăng 200 tỷ USD so với năm trước đó.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала