“Nga đánh cắp báo cáo mật về Ukraina”?

© REUTERS / Yves HermanEU
EU - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
BRUSSELS (Sputnik) - Các tin tặc Nga dường như đã tấn công vào mạng của Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) ở The Hague, và năm 2014 có thể dự phần vào vụ đánh cắp một báo cáo mật của Bộ Ngoại giao Bỉ chuyên về Ukraina, - hãng thông tấn Belga đưa tin hôm thứ Sáu.
Вид на осенний Амстердам - Sputnik Việt Nam
Hà Lan trục xuất bốn công dân Nga bị tình nghi là đã tấn công mạng nhằm vào OPCW

"Văn phòng Công tố Liên bang Bỉ đang nghiên cứu sự cố xảy ra năm 2014, khi tin tặc đánh cắp báo cáo ngoại giao bí mật chuyên về Ukraina của cơ quan đối ngoại Bỉ", — hãng tin cho biết.

Thông báo nói rằng "cũng như trong vụ việc ở Hà Lan, các tin tặc này là một bộ phận của nhóm hacker quân sự APT 28". "Nhóm này liên quan đến hành vi thâm nhập  hộp thư điện tử của Đảng Dân chủ ở Mỹ trong  cố gắng gây tác động đến cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ", — hãng thông tấn cho biết, nhấn mạnh rằng Văn phòng công tố Liên bang Bỉ đang tiến hành điều tra, nhưng chưa chính thức nêu danh các nghi phạm.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала