Duma Quốc gia gọi dự đoán của thái tử Saudi về dầu là "một giấc mơ ngọt ngào"

© Sputnik / Natalia SeliverstovaDuma Quốc gia
Duma Quốc gia - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Không tồn tại bất kỳ điều kiện tiên quyết nào cho việc Nga rút khỏi thị trường dầu mỏ sau 19 năm, ông Igor Anansky, Phó Chủ tịch thứ nhất của Ủy ban Duma Quốc gia về Năng lượng cho biết.

Đây là cách ông bình luận về lời của thái tử Ả Rập Saudi Mohammed bin Salman Al Saud, người đưa ra lời tuyên bố trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg rằng, đến năm 2030, một số nước sản xuất dầu, trong đó có Nga, hầu như sẽ ngừng sản xuất dầu và rời khỏi thị trường. 

Dầu mỏ - Sputnik Việt Nam
Saudi Arabia dự đoán Nga sẽ biến mất hoàn toàn khỏi thị trường dầu mỏ sau 19 năm tới

"Đây chỉ là một giấc mơ ngọt ngào của thái tử, bởi vì không tồn tại bất cứ điều kiện tiên quyết nào để Liên bang Nga rời khỏi thị trường dầu mỏ, hoàn toàn không. Trữ lượng dầu của chúng ta cho phép Nga tiếp tục khai thác vàng đen, các công ty cũng tích cực đầu tư vào việc phát triển lĩnh vực này. Do đó, chẳng có gì ở đây ngoài ước mơ ngọt ngào của thá itử", ông Anansky nhận định.

Theo Bộ trưởng Năng lượng Alexander Novak, trong tháng 9, sản lượng dầu của Nga trung bình đạt mức 11,35 triệu thùng/ngày.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала