Nga và Trung Quốc có thể đóng góp nhiều hơn cho việc phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên

© AP Photo / Alex BrandonHeather Nauert
Heather Nauert - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Washington, (Sputnik) - Hoa Kỳ tin rằng Trung Quốc và Nga có thể đóng góp nhiều hơn cho tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Heather Nauert nói với các phóng viên tại cuộc họp báo.

"Trung Quốc nói với chúng tôi một cách công khai rằng họ cam kết phi hạt nhân hóa. Họ nhận ra tầm quan trọng của vấn đề này. Chúng tôi không tin rằng họ xa rời lập trường này, bà nói. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao nói thêm rằng "các nước, kể cả Trung Quốc và Nga, có thể làm được nhiều hơn".

Hội nghị thượng đỉnh đầu tiên của Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên đã được tổ chức tại Singapore vào ngày 12 tháng 12. Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã đồng ý về việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và chấm dứt thù địch.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала