Triển lãm các tác phẩm của Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu khai mạc tại Tula

© Ảnh : Tula Local History and Art MuseumTác phẩm làm bằng gỗ của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tại triển lãm "Trường tồn và huyền thoại" ở Tula
Tác phẩm làm bằng gỗ của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tại triển lãm Trường tồn và huyền thoại ở Tula - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Ngày 9 tháng 10 đã diễn ra lễ khai mạc triển lãm tại thành phố Tula. Dự án nghệ thuật và triển lãm mang tên "Trường tồn và huyền thoại" là một phần của chương trình Những ngày văn hóa quân đội, nhân kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Hồng quân Liên Xô.

Tới tham dự buổi lễ có thống đốc vùng Tula, ông Alexey Dyumin.

— Chúng tôi trân trọng ký ức về chủ nghĩa anh hùng của những người đã bảo vệ Tổ quốc. Triển lãm giới thiệu những tác phẩm quân sự xuất sắc nhất, khắc họa chiến công của những người lính — thống đốc vùng Tula Alexey Dyumin phát biểu trong lời chào đón những vị khách đầu tiên tới dự triển lãm.

 Phó Giám đốc Sở Văn hóa Bộ Quốc phòng Liên bang Nga Sergey Fraltsev đã đọc lời chào mừng của Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoigu, trong đó có những lời như sau:

— Triển lãm giới thiệu những tác phẩm mang ấn tượng sâu sắc, truyền cảm hứng để chúng ta lập công, tiếp thêm nguồn sức mạnh cho mỗi người chúng ta vào những khoảnh khắc khó khăn nhất trong đời mình.

Ngoài ra, dự án "Trường tồn và huyền thoại" còn bao gồm hơn 50 bức tranh và các bản phác thảo, cũng như các sản phẩm mỹ nghệ do Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu sáng tạo.

© Ảnh : Tula Local History and Art MuseumTác phẩm làm bằng gỗ của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tại triển lãm "Trường tồn và huyền thoại" ở Tula
Tác phẩm làm bằng gỗ của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tại triển lãm Trường tồn và huyền thoại ở Tula - Sputnik Việt Nam
Tác phẩm làm bằng gỗ của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tại triển lãm "Trường tồn và huyền thoại" ở Tula

Vẻ đẹp và sự giàu có của quê hương mà những người lính không tiếc tính mạng mình để giữ gìn và bảo vệ, được thể hiện trong các bản phác thảo phong cảnh bốn mùa, các hình động vật làm từ kim loại, các tác phẩm điêu khắc làm từ những cây cối bị thiên tai giật đổ và từ vỏ cây bạch dương.

Nguồn cảm hứng sáng tác của Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu là phong cảnh vùng Tuvan. Các tác phẩm điêu khắc của ông chủ yếu được làm bằng gỗ tuyết tùng Siberia. Ngoài ra ông còn sử dụng các chi tiết bổ sung như đồ trang sức bằng đồng và đồng thau.

— Tôi rất mê các tác phẩm của ông Sergei Shoigu. Một vị lãnh đạo nhà nước bận rộn với công việc đến mức ấy mà còn tìm được thời gian rỗi để nghiên cứu nghệ thuật", ông Viktor Vyrodov, lãnh đạo Tổ chức công cộng khu vực Nga "Liên minh Cựu chiến binh" đã phát biểu cảm tưởng của mình khi tới thăm triển lãm — Trời phú cho ông ấy tài năng của một nghệ sĩ và ông chia sẻ với chúng ta. Tôi nhất định sẽ mang tới triển lãm cựu chiến binh. Thực sự đáng khâm phục.

© Ảnh : Tula Local History and Art MuseumTác phẩm làm bằng gỗ của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tại triển lãm "Trường tồn và huyền thoại" ở Tula
Tác phẩm làm bằng gỗ của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tại triển lãm Trường tồn và huyền thoại ở Tula - Sputnik Việt Nam
Tác phẩm làm bằng gỗ của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tại triển lãm "Trường tồn và huyền thoại" ở Tula
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала