Bộ Ngoại giao và Lầu Năm Góc không bình luận về việc đóng cửa căn cứ tại Síp

© REUTERS / Wolfgang RattayF-22 Raptor
F-22 Raptor - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Washington, (Sputink) – Hôm thứ Tư, Bộ Ngoại giao và Lầu Năm Góc từ chối bình luận về những thông tin cho biết rằng Hoa Kỳ đã đóng căn cứ Không quân trên đảo Síp, sau khi đã tiêu tốn một khoản tiền là hơn 70 triệu đô la vào căn cứ này.

Trả lời yêu cầu của phóng viên Sputnik bình luận về sự kiện này, đại diện Lầu Năm Góc yêu cầu các nhà báo liên lạc với Bộ Ngoại giao Mỹ.

"Chúng tôi không có gì để bổ sung thêm vào báo cáo của Văn phòng Tổng Thanh tra đã được trích dẫn trong báo cáo ABC", — phát ngôn viên Bộ Ngoại giao cho biết.

Năm 2017, Hoa Kỳ đã bí mật đóng căn cứ không quân trên đảo Síp. Căn cứ này đã phục vụ "mục tiêu không rõ ràng" và chính quyền đã tiêu tốn khoảng 71 triệu đô la cho cơ sở này, ABC đưa tin có tham chiếu đến báo cáo của Cục Thanh tra (OIG) của Bộ Ngoại giao.

Theo tài liệu, căn cứ đã được thành lập vào tháng 9 năm 2013 và đóng cửa vào tháng 8 năm 2017. Căn cứ nằm trên đảo Síp. Năm chiếc trực thăng và khoảng 40 binh lính hợp đồng đã được triển khai trên căn cứ này, với số tiền chi phí là khoảng 20 triệu đô la Mỹ mỗi năm.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала