Bộ Công an gấp rút hoàn thiện các văn bản liên quan Luật An ninh mạng

© Ảnh : VIỆT DŨNG/Tuổi TrẻThượng tướng Tô Lâm (trái) - bộ trưởng Bộ Công an, đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh - tại buổi thảo luận ở tổ về dự án Luật công an nhân dân sửa đổi
Thượng tướng Tô Lâm (trái) - bộ trưởng Bộ Công an, đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh - tại buổi thảo luận ở tổ về dự án Luật công an nhân dân sửa đổi - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Bộ Công an và các Bộ ngành liên quan đang gấp rút hoàn thiện các văn bản quy định liên quan đến Luật An ninh mạng để trình Chính phủ xem xét ban hành bảo đảm hiệu lực thi hành vào ngày 01/01/2019, báo Dân Trí đưa tin.

Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban soạn thảo vừa chủ trì cuộc họp với Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật An ninh mạng.

gián điệp - Sputnik Việt Nam
Nga và Việt Nam sẽ cùng đảm bảo an ninh mạng

Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, ngày 12/6/2018, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật An ninh mạng với tỷ lệ đồng ý là 86,86%. Ngày 12/7/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 851/2018/QĐ-TTg ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản, quy định chi tiết thi hành các luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 5.

Trong đó, giao cho Bộ Công an khẩn trương xây dựng 03 văn bản chính trình Chính phủ gồm: Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết về trình tự, thủ tục áp dụng một số biện pháp bảo vệ an ninh mạng; Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều trong Luật An ninh mạng và Quyết định của Thủ trướng Chính phủ ban hành Danh mục hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia.

© Ảnh : Dân TríBộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Tô Lâm, Trưởng Ban soạn thảo Luật an ninh mạng chủ trì cuộc họp
Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Tô Lâm, Trưởng Ban soạn thảo Luật an ninh mạng chủ trì cuộc họp - Sputnik Việt Nam
Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Tô Lâm, Trưởng Ban soạn thảo Luật an ninh mạng chủ trì cuộc họp

Việt Nam: An ninh dẹp cuộc biểu tình chống Trung Quốc - Sputnik Việt Nam
Bộ Công an Việt Nam bóc trần chiêu trò của các tổ chức phản động về Luật An ninh mạng
Để đảm bảo tiến độ đề ra, Bộ Công an đã chỉ đạo các cơ quan chức năng có liên quan khẩn trương thực hiện việc xây dựng các dự thảo, tiến hành các trình tự, thủ tục theo quy định. Đến nay, dự thảo các văn bản đã hoàn thành, dự kiến Chương trình làm việc và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập…

Phát biểu kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, biểu dương tinh thần khẩn trương, tích cực, trách nhiệm của các đại biểu tham dự cuộc họp đã đóng góp nhiều ý kiến quan trọng, tâm huyết, có giá trị cao; sự cố gắng của Thường trực Tổ biên tập trong việc chuẩn bị các dự thảo văn bản.

"Các văn bản hướng dẫn thi hành Luật An ninh mạng là những văn bản quan trọng và phức tạp, liên quan trực tiếp đến công cuộc bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ chủ quyền của đất nước; có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của nhiều bộ, ngành và nhận được sự quan tâm rất lớn từ cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước", Thượng tướng Tô Lâm, Trưởng ban Soạn thảo Luật An ninh mạng nhấn mạnh.

Điệp viên - Sputnik Việt Nam
Đạo luật của Việt Nam về an ninh mạng gây khó dễ cho ai?
Theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật An ninh mạng cần phải khẩn trương hoàn thiện để trình Chính phủ xem xét ban hành, bảo đảm hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019.

Yêu cầu về tiến độ xây dựng các văn bản này là rất gấp, đi cùng với đó là yêu cầu chất lượng của các văn bản, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Thường trực Ban soạn thảo tiếp thu ý kiến tham gia góp ý, chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo các văn bản để gửi xin ý kiến của các bộ, ngành có liên quan, bảo đảm chất lượng, tiến độ theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật…

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала