Nhà báo Sputnik thăm Bà Rịa- Vũng Tàu - một điển hình hấp dẫn đầu tư của Việt Nam

© Sputnik / Maria EfimovaPhóng viên Maria Efimova của Sputnik Vietnam đã tham gia cuộc gặp làm việc tại Sở Ngoại vụ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Phóng viên Maria Efimova của Sputnik Vietnam đã tham gia cuộc gặp làm việc tại Sở Ngoại vụ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Trong khuôn khổ chuyến tham quan báo chí dành cho các phóng viên Nga do Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam tài trợ, phóng viên Maria Efimova của Sputnik Vietnam đã tham gia cuộc gặp làm việc tại Sở Ngoại vụ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Về phía Việt Nam, có hiện diện của bà Huỳnh Thanh Thảo, Phó GĐ Sở Ngoại vụ tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, ông Lê Văn Kháng Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, và ông Nguyễn Công Huyên Phó Tổng GĐ Công ty Thương mại Baseafood.

Sputnik Vietnam là kênh thông tin đối ngoại duy nhất của Nga bằng tiếng Việt, luôn theo sát phản ánh sâu rộng hơn cả về thực trạng hợp tác song phương giữa LB Nga và Việt Nam.

Qua bài phát biểu của mình, bà Huỳnh Thanh Thảo cung cấp những thông tin chi tiết cho thấy bức tranh toàn cảnh xã hội-kinh tế của Bà Rịa-Vũng Tàu, một trong những tỉnh hấp dẫn đầu tư nhất của Việt Nam. Trong số các ngành nghề  phát triển vũ bão của địa phương này, bà dành điểm nhấn cho du lịch, công nghiệp, hậu cần, nông nghiệp và thủy hải sản, cũng như ngành công nghệ cao.

Phóng viên Maria Efimova của Sputnik Vietnam đã tham gia cuộc gặp làm việc tại Sở Ngoại vụ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Phóng viên Maria Efimova của Sputnik Vietnam đã tham gia cuộc gặp làm việc tại Sở Ngoại vụ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu - Sputnik Việt Nam
Phóng viên Maria Efimova của Sputnik Vietnam đã tham gia cuộc gặp làm việc tại Sở Ngoại vụ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Trọng tâm cuộc gặp hiển nhiên là nội dung hợp tác kinh tế Việt-Nga. Bà Thanh Thảo giải thích rằng thời điểm hiện nay đang có 3.000 người Nga sinh sống trên địa bàn tỉnh, chủ yếu là các nhân viên làm việc trong xí nghiệp liên doanh "Vietsovpetro", cũng như các đại diện khác của giới kinh doanh. Dành cho họ, ban lãnh đạo địa phương đã tạo những điều kiện thuận lợi nhất để cư trú và làm việc. Phó GĐ Sở Ngoại vụ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu lưu ý rằng mối liên hệ giữa tỉnh nhà và nước Nga nói chung cũng như với các khu vực nói riêng đã được thiết lập ngay từ thời Liên Xô. Hiện tại, phát triển mạnh và nhanh nhất là liên hệ giữa tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và 3 vùng thuộc Liên bang Nga: Khu tự trị Nenets, Rostov-na-Donu và Cộng hòa Bashkortostan. Tháng Giêng năm 2017, đã ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Ufa và Vũng Tàu trong các lĩnh vực  thương mại, giáo dục (cụ thể là y tế), công nghiệp, du lịch và văn hóa. Trong năm giao lưu chéo 2019 (Năm Nga tại Việt Nam và Năm Việt Nam tại Nga), đã dự trù nhiều hoạt động chung đa dạng cùng với các khu vực này.

© Sputnik / Maria EfimovaPhóng viên Maria Efimova của Sputnik Vietnam đã tham gia cuộc gặp làm việc tại Sở Ngoại vụ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Phóng viên Maria Efimova của Sputnik Vietnam đã tham gia cuộc gặp làm việc tại Sở Ngoại vụ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu - Sputnik Việt Nam
Phóng viên Maria Efimova của Sputnik Vietnam đã tham gia cuộc gặp làm việc tại Sở Ngoại vụ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Về hợp tác kinh tế, tương ứng với dữ liệu thống kê mới nhất, tổng cộng có 6 dự án đầu tư đã được chính thức đăng ký trên lãnh thổ của tỉnh, với tổng vốn là 80,4 triệu USD trong các lĩnh vực như công nghiệp dầu khí, du lịch và sửa chữa tu bổ máy bay trực thăng.

© SputnikBảng liệt kê các dự án đầu tư
Bảng liệt kê các dự án đầu tư - Sputnik Việt Nam
Bảng liệt kê các dự án đầu tư

Ông Lê Văn Khang Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nêu nhận xét rằng hiện có hơn 10.000 doanh nhân và doanh nghiệp đăng ký trên địa bàn tỉnh, 95% trong số đó là đại diện doanh nghiệp vừa và nhỏ. Theo dữ liệu mà ông nắm được, thì xuất khẩu thủy hải sản và nông sản sang Nga đạt mức 10 triệu USD. Trong khi đó, ông Nguyễn Công Huyên đại diện Công ty Thương mại Baseafood lấy làm tiếc vì mặc dù công ty của ông đã có 17 năm làm việc với thị trường Nga nhưng tới nay vẫn hiện hữu rào cản đối với việc xuất khẩu sản phẩm sang Liên bang Nga, cụ thể là mặt hàng cá khô.

Cuối cuộc gặp, các đại biểu tham dự đều bày tỏ hy vọng tiếp tục tăng cường hợp tác song phương và sự hiệp lực giữa hai nước Việt-Nga nói chung và các khu vực nói riêng.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала