Bộ Ngoại giao Nga bình luận về các cáo buộc can thiệp vào cuộc bầu cử ở Mỹ

© Sputnik / Vitaliy Belousov / Chuyển đến kho ảnhBộ Ngoại giao Nga
Bộ Ngoại giao Nga - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Matxcơva chưa bao giờ can thiệp, không can thiệp và sẽ không có ý định can thiệp vào cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ, đây là tuyên bố của ông Georgy Borisenko, giám đốc Ban Bắc Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao LB Nga.

Cuộc bầu cử quốc hội giữa kỳ ở Mỹ sẽ diễn ra vào ngày 6 tháng 11.

Президент США Дональд Трамп - Sputnik Việt Nam
Cuốn sách mới về sự kiện 9-11 có thể ảnh hưởng đến cuộc bầu cử Thượng viện Mỹ
Nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh rằng các cáo buộc về "can thiệp của Nga" là  lời dối trá trắng trợn. Ông lấy làm tiếc khi lưu ý rằng, quan hệ giữa Nga và Hoa Kỳ đã trở thành " con tin của vụ giao tranh giữa hai đảng chính của Mỹ".

Ông Borisenko nói rằng, Washington thường xuyên yêu cầu xác nhận rằng Matxcơva sẽ không can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ.

"Phía chúng tôi đã nhiều lần nhấn mạnh rằng Nga chưa bao giờ can thiệp, không can thiệp và sẽ không can thiệp vào cuộc bầu cử ở Mỹ. Chúng tôi cho rằng quá trình bầu cử hoàn toàn là công việc của người dân Mỹ. Chính Mỹ mới là nước thích can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác. Chắc là họ suy bụng ta ra bụng người, nên mới cố tìm cách dán nhãn cho chúng tôi", lãnh đạo phân ban của Bộ Ngoại giao Nga cho biết.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала