Chuyên gia: Căng thẳng ở Donbass khó có thể xảy ra trước khi Mỹ “phất cờ”

© AP Photo / Efrem LukatskyPyotr Poroshenko
Pyotr Poroshenko - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Căng thẳng tại Donbass khó có thể xảy ra sau khi Tổng thống Ukraina Petro Poroshenko ra lệnh nổ súng, để làm điều này cần có “hiệu lệnh” từ Washington, giám đốc Viện nước Nga ở hải ngoại Sergei Panteleev nói.

Petro Poroshenko - Sputnik Việt Nam
Ông Poroshenko cho phép lực lượng hàng không Ukraina bắn vào Donbass bằng mọi vũ khí
Trước đó, trong chuyến thị sát tập trận ở tỉnh Khmelnytsky, Poroshenko đã ra lệnh cho các nhân viên công lực nổ súng vào Donbass để "cứu người dân", lưu ý rằng cần phải "bảo vệ từng người lính Ukraina".

"Đây là lời hùng biện tranh cử từ phía ông ấy. Sẽ không có căng thẳng nếu không có hiệu lệnh từ Washington, và như bạn đã nhận thấy, họ không có khuynh hướng làm như vậy. Sẽ không có cuộc tấn công nào trong thực tế" — chuyên gia khẳng định khi phát biểu tại hội nghị bàn tròn về chủ đề "Ukraina: leo thang theo mọi hướng", được tổ chức trong "Báo Quốc hội".

Theo chuyên gia, ngoại trừ "tiểu đoàn trừng phạt", các lực lượng an ninh Ucraine không mặn mà gì với chuyện tấn công.

"Tất cả chỉ là chương trình PR: Poroshenko đang cố gắng nâng cao uy tín bằng  những tuyên bố quân sự như vậy", ông Panteleev nói thêm.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала