Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc sẽ bắt đầu các cuộc đàm phán quân sự ở cấp tướng

© AP Photo / Lee Jin-manBinh sĩ Bắc Triều Tiên ở biên giới liên Triều
Binh sĩ Bắc Triều Tiên ở biên giới liên Triều - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
TOKYO (Sputnik) – Hai nước CHDCND Triều Tiên và Hàn Quốc đã thống nhất về việc trong thời gian ngắn nhất bắt đầu tiến hành các cuộc đàm phán quân sự ở cấp tướng, đây là nội dung của bản tuyên bố chung sau các cuộc đàm phán của các nhà chức trách thuộc hai quốc gia Nam-Bắc Triều tại điểm giáp ranh Phanmunjom.

"Hai miền Nam và Bắc Triều quyết định tổ chức các cuộc đàm phán quân sự ở cấp tướng trong tương lai gần và thảo luận về các vấn đề kết thúc cuộc đối đầu quân sự, bao gồm ở khu phi quân sự, cũng như các vấn đề quân sự trong Tuyên bố Panjunmuj (của hội nghị thượng đỉnh), ngoài ra sẽ đề cập tới vấn đề hình thành và hoạt động của Ủy ban Quân sự chung của hai miền Nam-Bắc", trích bản tuyên bố chung.

Các cuộc đàm phán đã diễn ra tại điểm giáp ranh Panmunmunj trong khu phi quân sự giữa Bắc và Nam Triều Tiên. Tham gia đàm phán là hai phái đoàn do Bộ trưởng Hàn Quốc về việc thống nhất đất nước, ông Cho Myung-gyun và Chủ tịch Ủy ban thống nhất đất nước bằng con đường hòa bình của CHDCND Triều Tiên, ông Lee Sung-Gvon dẫn đầu.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала