Iran công bố việc chế tạo tên lửa đạn đạo chống hạm mới

© Fotolia / Borna_MirQuốc kỳ Iran
Quốc kỳ Iran - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tướng Amir Ali Hadjizade của Đội Vệ binh cách mạng Hồi giáo (IRGC, thuộc lực lượng vũ trang Iran) cho biết Cộng hòa Hồi giáo Iran (IRI) đã thành công trong việc chế tạo một tên lửa đạn đạo chống hạm với phạm vi hủy diệt 700 km, theo hãng Tasnim.

"Ngày hôm nay, chúng tôi đã thành công trong việc sản xuất một tên lửa đạn đạo,  không phải là tên lửa hành trình và công nghệ đó cực kỳ phức tạp", hãng tin dẫn lời ông.

Theo vị tướng, từ bờ biển, tên lửa có khả năng đánh chìm những con tàu ở cự ly cách 700 km. Tuy nhiên, ông không tiết lộ tên của tên lửa và không cung cấp thêm các chi tiết khác.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала