Đối lập Syria: Rút vũ khí ra khỏi Idlib mở đường cho quá trình giải quyết bằng chính trị

© AFP 2023 / Omar Haj KadourIdlib, Syria
Idlib, Syria - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Fuat Eliko, đại diện của Liên minh quốc gia các lực lượng cách mạng và đối lập Syria, trong cuộc phỏng vấn với Sputnik tỏ ra hài lòng với quá trình rút vũ khí hạng nặng khỏi tỉnh Idlib, nơi sẽ tạo ra một khu phi quân sự, và lưu ý bước này đã mở đường cho quá trình giải quyết tình hình trong nước bằng chính trị.

Fuat Eliko, đại diện của Liên minh quốc gia các lực lượng cách mạng và đối lập Syria, trong cuộc phỏng vấn với Sputnik tỏ ra hài lòng với quá trình rút vũ khí hạng nặng khỏi tỉnh Idlib, nơi sẽ tạo ra một khu phi quân sự, và lưu ý bước này đã mở đường cho quá trình giải quyết tình hình trong nước bằng chính trị.

"Chúng tôi coi đây là một sự kiện tích cực rất quan trọng, khi mà tất cả các nhóm cực đoan hoạt động tại Idlib cuối cùng đã chấp nhận điều kiện của thỏa thuận Sochi và loại bỏ vũ khí hạng nặng ra khỏi khu vực. Kết quả là các cuộc đụng độ giữa quân đội Syria và phe đối lập đã chấm dứt. Bước này sẽ tạo cơ hội trong tương lai gần tăng cường quá trình giải quyết tình hình trong nước bằng con đường chính trị. Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp và Đức sẽ sớm gặp gỡ ở Thổ Nhĩ Kỳ và thảo luận các vấn đề chính theo hướng này. Hiện giờ trọng tâm chính trong thảo luận về Syria không dựa vào quân sự, mà là chính trị", Eliko nói.

Lưu ý rằng cho đến nay tương lai của các nhóm như Hayat Tahrir ash-Sham, Huras al-Din và Đảng Hồi giáo Turkestan vẫn chưa rõ ràng, Eliko nói thêm:

"Việc trung hòa các nhóm cực đoan này là trách nhiệm của Thổ Nhĩ Kỳ. Thổ Nhĩ Kỳ có thể giải tán, trung hòa, hoặc đưa họ gia nhập vào hàng ngũ đối lập ôn hòa. Trong khi đó, không có sự rõ ràng về vấn đề các chiến binh nước ngoài từ Idlib quay trở về nhà".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала