Estonia xây dựng các công trình mới dành cho quân đội và thiết bị NATO

© Markus LeodolterEurofighter Typhoon
Eurofighter Typhoon - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tallin, (Sputnik) – Các công trình mới được xây dựng bằng tiền của Hoa Kỳ nhằm mục đích tiếp nhận và phục vụ hoạt động của quân đội và thiết bị NATO tại Estonia đã được khai trương vào ngày thứ Ba tại Căn cứ Không quân Emari gần Tallin, cơ quan báo chí của Tổng Tham mưu Lực lượng Phòng vệ Estonia cho biết.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Estonia Jüri Luik, các công trình, bao gồm một nhà chứa máy bay, tòa nhà tham mưu và bãi để hàng hóa dễ nổ, được xây dựng như một phần của Chương trình của Mỹ về kiềm chế ở châu Âu (EDI). Chi phí dự án là khoảng 15 triệu đô.

Bộ trưởng lưu ý rằng các cơ sở mới ở Emari không chỉ dành cho máy bay quân sự Mỹ.

"Tất nhiên, các binh sĩ NATO khác hoặc các đồng minh khác cũng có thể sử dụng những công trình này. Vì vậy, tất cả mọi người đều có lợi", — ông Luik nói.

Hiện nay, máy bay chiến đấu Eurofighter của Đức được triển khai tại sân bay Emari. Những chiếc phi cơ này thực hiện nhiệm vụ bảo vệ không phận trên các nước Baltic.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала