Người đứng đầu IMF tạm hoãn chuyến thăm Ả Rập Saudi

© Sputnik / Sergey GuneevChủ tọa-Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế Christine Lagarde trước nghi lễ tiếp tân trọng thể nhân danh Chủ tịch Trung Quốc vinh danh các Trưởng phái đoàn đại biểu dự Hội nghị thượng đỉnh G20
Chủ tọa-Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế Christine Lagarde trước nghi lễ tiếp tân trọng thể nhân danh Chủ tịch Trung Quốc vinh danh các Trưởng phái đoàn đại biểu dự Hội nghị thượng đỉnh G20 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Washington, (Sputnik) - Người đứng đầu Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), bà Christine Lagarde, đã tạm hoãn chuyến thăm Trung Đông. Trong khuôn khổ chuyến thăm này, bà đã lên kế hoạch sẽ tham dự hội nghị đầu tư tại Ả Rập Saudi.

Thông báo về việc chuyến đi bị tạm hoãn được cơ quan báo chí của Quỹ đưa ra đêm thứ Ba, rạng sáng ngày thứ Tư.

"Chuyến đi đã được kế hoạch trước đây của giám đốc điều hành (IMF) đến khu vực Trung Đông bị tạm hoãn", dịch vụ báo chí cho biết mà không nêu rõ lý do.

Tuy nhiên, hôm thứ Bảy, trả lời câu hỏi liệu bà Lagarde có kế hoạch tham gia diễn đàn tại Ả Rập Saudi vào ngày 23-25 tháng 10 hay không, bà vẫn trả lời là có. Nhưng, theo bà, vụ việc với nhà báo Ảrập Xêút Jamal Hashukji ở Thổ Nhĩ Kỳ khiến bà kinh hãi, và bà sẽ theo dõi thông tin cập nhật.

"Nhân quyền, tự do thông tin là những quyền cơ bản của con người. Và chúng ta được biết về những điều kinh khủng này. Tôi hãi hùng", — bà Lagarde nói tại hội nghị ở Indonesia, nơi diễn ra cuộc hội kiến thường kỳ của nhóm Ngân hàng Thế giới.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала