Biển Đông - Sputnik Việt Nam
Biển Đông
Tin tức, sự kiện, quan điểm, bình luận về tình hình Biển Đông, tranh chấp lãnh thổ, biển đảo.

Trung Quốc tuyên bố không quân sự hóa Biển Đông, hối thúc Mỹ đừng "kiếm chuyện"

© AP Photo / FilePhát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng bác bỏ hoàn toàn những cáo buộc gần đây của Mỹ cho rằng nước này có những hành động “khiêu khích quân sự” trên Biển Đông, theo VNF.

Ông Lục khẳng định điều này trong cuộc họp báo ngày 16/10 tại Bắc Kinh khi được yêu cầu bình luận về cáo buộc của Mỹ nói rằng Trung Quốc đã quấy nhiễu một tàu chiến của Mỹ trên Biển Đông.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis gặp Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân - Sputnik Việt Nam
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói về việc "giẫm chân Trung Quốc"

Trước đó, báo chí Mỹ dẫn nguồn tin từ Đại tá Charles Brown, người phát ngôn Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ cho biết, tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Decatur của Hải quân Mỹ ngày 30/9 đã tiến hành chiến dịch "đảm bảo tự do hàng hải" trên Biển Đông khi đi qua khu vực thuộc phạm vi 12 hải lý gần đá Gaven và Gạc Ma trên quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Tuy nhiên, khi tàu USS Decatur đang triển khai hoạt động, tàu khu trục Lan Châu của Trung Quốc đã có động thái áp sát "thiếu an toàn và không chuyên nghiệp" đối với tàu Mỹ.

Theo người phát ngôn của Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ, tàu Trung Quốc đã tới gần trước mũi tàu Mỹ và chỉ cách tàu Mỹ khoảng hơn 40m. Trước tình huống này, tàu Decatur buộc phải chuyển hướng "để tránh va chạm".

Tàu sân bay USS Carl Vinson - Sputnik Việt Nam
Nếu Mỹ và Trung Quốc xung đột trên biển Đông: Ai sẽ bại đầu tiên?
Hành vi ngăn trở "nguy hiểm và thiếu chuyên nghiệp" của tàu Lan Châu vấp phải phản ứng mạnh mẽ từ phía Mỹ.

Trước những tuyên bố này của Mỹ, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng nhấn mạnh rằng Trung Quốc có chủ quyền không thể chối cãi đối với các đảo và vùng biển lân cận ở Biển Đông và có quyền tiến hành các công trình xây cất vì mục đích hòa bình.

"Trung Quốc đang thực hiện quyền chủ quyền và tự vệ để thực hiện các hoạt động vì mục đích hòa bình, bao gồm cả các phương tiện phòng thủ cần thiết, trên lãnh thổ riêng của mình, và điều này chẳng liên quan gì đến quân sự hóa", ông Lục cho biết.

Tàu Gepard thứ 4 của Việt Nam (vẫn mang số hiệu tạm thời 487) tiến vào vịnh Tsemes - Sputnik Việt Nam
Báo Trung Quốc: Việt Nam tăng sức mạnh răn đe, đối phó xung đột trên biển
Ông Lục nói không có vấn đề gì về tự do hàng hải hoặc bay ngang bên trên Biển Đông nhưng việc Mỹ trong những năm gần đây thường xuyên điều các máy bay và tàu chiến đến Biển Đông đang gây nên căng thẳng và tham gia vào nỗ lực quân sự hóa, theo lời ông.

Ông hối thúc Mỹ ngưng "gây rối" và đòi Mỹ dừng các hành vi mà ông nói là gây nguy hiểm cho chủ quyền và lợi ích an ninh của Trung Quốc, trở thành nước giúp kiến tạo hòa bình và ổn định ở Biển Đông thay vì làm kẻ phá bĩnh.

Việc Trung Quốc liên tục có những động thái nhằm quân sự hóa khu vực tranh chấp tại Biển Đông đã làm gia tăng căng thẳng và gây mất ổn định khu vực trong thời gian gần đây.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis - Sputnik Việt Nam
Mỹ muốn bán vũ khí hay Việt Nam ngày càng quan trọng với Hoa Kỳ?
Quốc hội Mỹ đã lên án gay gắt những động thái này, cho rằng hoạt động của Bắc Kinh đang làm mất ổn định an ninh tại các nước đồng minh và đối tác của Washington, thậm chí "đe dọa lợi ích cốt lõi của Mỹ".

Mới đây, Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ cũng đã đề xuất kế hoạch tổ chức một loạt cuộc diễn tập tại khu vực rộng lớn kéo dài Biển Đông tới eo biển Đài Loan trong tháng 11, với sự tham gia của nhiều tàu chiến và máy bay, nhằm phô diễn sức mạnh quân sự của Washington và phát thông điệp mạnh mẽ tới Bắc Kinh, truyền thông Mỹ hôm 3/10 dẫn nguồn tin từ các quan chức quốc phòng cấp cao.

tàu Mỹ - Sputnik Việt Nam
Tại sao Mỹ "loại" Trung Quốc nhưng lại mời Việt Nam tham gia tập trận RIMPAC 2018?
Kế hoạch diễn tập này được thiết kế như một lời cảnh báo tới Trung Quốc, nhắc nhở các lãnh đạo nước này rằng Mỹ hoàn toàn có khả năng đối phó nhanh chóng với bất cứ kẻ thù tiềm tàng nào.

Trong cuộc phỏng vấn với kênh ABC (Australia) hôm 10/10 trước khi tới Sydney, Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono cho biết Nhật Bản sẵn sàng tiến hành các cuộc tuần tra hàng hải chung với Australia trên Biển Đông.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Takeshi Iwaya đã mô tả các hành động trên biển của Trung Quốc là "cực kỳ hung hăng" và là "mối quan ngại cho toàn bộ cộng đồng quốc tế". Nhật Bản và Australia đã thống nhất thời điểm tiến hành cuộc tập trận chung vào năm tới với sự tham gia của các máy bay chiến đấu.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала